ÐỨC TRUNG (Tổng hợp)
Trung Quốc đã chính thức mở cửa biên giới từ hôm nay 8-1, trong khi quốc gia hơn 1,4 tỉ dân này đã bắt đầu kỳ “xuân vận”, hành trình di cư về quê ăn Tết Nguyên đán lớn nhất hành tinh.

Một trạm đường sắt tại Bắc Kinh sáng 7-1, ngày mở đầu cho kỳ “xuân vận” 2023. Ảnh: China Daily
Đợt “xuân vận” ở Trung Quốc kéo dài 40 ngày, từ hôm qua 7-1 đến 15-2. Trong khi đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở nước này bắt đầu từ ngày 21-1 và kéo dài đến 27-1.
Giới chức giao thông Trung Quốc ước tính sẽ có hơn 2,1 tỉ lượt người dịch chuyển bằng đường bộ, tàu, đường thủy và hàng không trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm nay, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh nước này hủy bỏ phần lớn chính sách phòng chống dịch “Zero COVID” nghiêm ngặt.
Dự báo trên được Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Từ Thành Quang đưa ra trong cuộc họp báo hôm 6-1. Theo đó, con số ước lượng trên tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái, song vẫn chưa đạt mức thời kỳ chưa có đại dịch COVID-19 và chỉ tương đương 70,3% so với năm 2019. Ông Từ cho biết trong tổng số lượt người dự kiến di chuyển kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, khoảng 55% về thăm gia đình, 24% lao động nhập cư về quê và 10% đi du lịch hoặc kinh doanh. “Xuân vận” năm 2022 có 1,05 tỉ lượt người đi lại, so với 870 triệu lượt người năm 2021, 1,5 tỉ lượt người năm 2020 và gần 3 tỉ lượt người năm 2019.
Dù “làn sóng di cư” năm nay thấp hơn năm 2019, nhưng ông Từ cảnh báo vì là “đợt cao điểm đi lại đầu tiên sau khi đất nước nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19, đợt đi lại dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ bất trắc, phức tạp và thách thức lớn nhất trong những năm gần đây, với lưu lượng hành khách tăng cao trùng với thời điểm số ca nhiễm COVID-19 gia tăng”. Ngoài ra, ngành giao thông vận tải cũng chưa tăng tốc kịp sau thời gian hoạt động bị đình trệ vì dịch. Một yếu tố khác là nhu cầu vận chuyển hàng hóa vẫn cao, thay vì thường sụt giảm trong dịp lễ. Nhu cầu này đặc biệt cao đối với thuốc men, vật liệu phòng chống dịch, thực phẩm…
Ðể đối phó với thách thức, chính quyền Trung Quốc khuyến khích người dân có kế hoạch đi lại hợp lý, đồng thời kêu gọi người già có bệnh nền, trẻ em và phụ nữ mang thai hạn chế việc đi lại vào dịp này. Chính phủ Trung Quốc cũng kêu gọi hành khách đeo khẩu trang và người già, cũng như những người có bệnh nền hạn chế đi du lịch, đảm bảo thông gió tại các nhà ga xe lửa và sử dụng vé điện tử để giảm nguy cơ lây nhiễm. Ðặc biệt, Trung Quốc đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ lây lan dịch đến các vùng nông thôn có hệ thống chăm sóc sức khỏe mỏng manh.
Bộ Nông nghiệp Trung Quốc hôm 5-1 thúc giục nông dân tránh những cuộc tụ tập đông người và gửi lời chúc Tết qua ứng dụng để kiềm chế tác động của làn sóng COVID-19 ở vùng thôn quê. Tuyên bố của bộ này cũng khuyến nghị nông dân tiêm chủng và đeo khẩu trang. Ðộng thái này cho thấy Bắc Kinh đang lo tác động của dịch bệnh tại vùng nông thôn có thể còn nghiêm trọng hơn so với ở các thành phố lớn. Một kịch bản như thế đe dọa đến việc trồng trọt và thu hoạch mùa màng, từ đó dẫn đến tình trạng thiếu lương thực và lạm phát cao hơn.