“Tropic Thunder” (Sấm nhiệt đới), phim hài vừa trình chiếu hôm 13-8 tại Mỹ đã lập tức mang lại chiến thắng vang dội trên bảng xếp hạng Bắc Mỹ khi soán ngôi của Dark Knight (đã đứng đầu bảng xếp hạng 5 tuần liền) với con số 40 triệu USD chỉ sau 5 ngày ra mắt.
“Tropic Thunder” đánh dấu một bước thành công mới của Ben Stiller trên “cỗ xe tam mã”: đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính. Ben là ngôi sao hài đang lên được chú ý gần đây với một loạt vai diễn ấn tượng trong các phim thành công như: “Night at the Museum” hay “Meet the Fockers”... Ngoài Ben ra, trong phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên hùng hậu như diễn viên hài hình thể Black Jack (được biết qua “King Kong”, “The Holiday”, “Nacho Libre”) và người hùng Iron Man nổi tiếng Robert Downey Jr. Trong phim còn có sự góp mặt của Tom Cruise trong một vài cảnh.
“Tropic Thunder” có cốt truyện khá đơn giản, tình tiết gây hài của phim chủ yếu tập trung vào diễn xuất của các diễn viên cũng như các tình tiết trào lộng. Đây là dạng “phim trong phim” kể về một đoàn làm phim hành động với 3 nhân vật chính là 3 ngôi sao hơi ngớ ngẩn. Ben trong vai Speedman một ngôi sao mới nổi cố gắng trở thành người quan trọng, nhưng kết quả thật thảm hại, Jack trong vai “Fats” Portnoy một cây hài với những trò lố bịch và nghiện ma túy, còn Downey Jr. thể hiện vai Lazarus một ngôi sao người Úc (giống như quốc tịch của anh) có nhiều giải Oscar. Bộ ba cùng đoàn làm phim chiến tranh mong muốn có được bộ phim “để đời” nên chấp nhận cùng ông đạo diễn “dở hơi” đi đến nơi hoang vắng để quay một bộ phim chiến đấu. Ông đạo diễn khù khờ quyết định cả đoàn phải làm phim theo kiểu gần như thật. Các diễn viên chỉ được mang theo một tấm bản đồ và được thả xuống ở một đầu khu rừng, sau đó phải tự tìm đến chiếc trực thăng ở đầu kia. Trong rừng có cài các camera bí mật để quay và một số thuốc nổ. Không may, trùng hợp ngẫu nhiên, điểm quay được chọn chính là vùng Tam Giác Vàng nổi tiếng với đầy rẫy các băng đảng sản xuất thuốc ma túy. Chúng tưởng các diễn viên với vũ khí lăm lăm trong tay chính là nhân viên Phòng chống ma túy nên truy sát họ, khiến các diễn viên biến thành các chiến binh bất đắc dĩ, phải chiến đấu để cứu lấy mạng sống của chính mình...
Mặc dù có không ít ý kiến phản đối - cho rằng phim chế giễu những người kém may mắn do có một số từ ngữ không thích hợp, nhưng theo các diễn viên và hãng phim Dreamworks thì họ không hề có ý định đó và nội dung phim cũng hoàn toàn không mang ý nghĩa miệt thị hay tổn thương người khuyết tật.
Phim đã thành công cả về doanh thu lẫn dư luận từ các nhà phê bình. Đa số các nhà bình luận phim chuyên nghiệp đều đánh giá tốt đối với bộ phim này và cho điểm số gần tuyệt đối. Michael Cieply của The New York Times còn nói rằng “Tropic Thunder” là bộ phim tốt nhất của DreamWork trong mùa hè này. Mới ra mắt khán giả chưa đầy một tuần phim đã có giải thưởng đầu tiên Golden Trailer.
“Tropic Thunder” được hãng DreamWorks bắt tay vào thực hiện vào năm 2006 và là phim có kinh phí lớn nhất được quay tại hòn đảo Hawaii. Các cảnh quay đã được 6 nhà làm kỹ xảo cộng tác làm cho các pha hành động hoành tránh hơn và tăng hiệu quả về mặt tâm lý.
Rod Moore, Phó Chủ tịch Paramount Pictures, nói: “Khi mùa hè sắp kết thúc thì các bạn trẻ mong muốn có một chút vui vẻ trước khi bước vào năm học mới. Một bộ phim hài vui nhộn chính là điều họ cần”. “Tropic Thunder” chính là bộ phim hài đó!
THỤY THẢO