06/03/2025 - 17:50

“Nhà ngoại giao” thầm lặng Charles III 

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Vua Anh Charles III không chỉ mời Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm cấp nhà nước tới xứ sở sương mù lần thứ hai mà còn tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại khu điền trang Sandringham.

Vua Charles III (trái) và Tổng thống Zelensky trong cuộc gặp hôm 2-3. Ảnh: China Daily

Theo tờ Thời báo New York, lời mời ông Trump tới Anh lần thứ hai của Vua Charles III được Thủ tướng Keir Starmer truyền đạt trong cuộc gặp với ông chủ Nhà Trắng hôm 27-2 tại Phòng Bầu dục.

“Tôi rất hân hạnh được mang theo bức thư từ Đức Vua. Tất nhiên Đức Vua gửi lời chúc tốt đẹp nhất và lời thăm hỏi tới ông, ngài cũng yêu cầu tôi tận tay giao bức thư này cho Tổng thống. Điều này thực sự đặc biệt, chưa từng có tiền lệ. Đây là sự kiện mang tính lịch sử” - Thủ tướng Starmer nói khi trao bức thư có chữ ký tay của Vua Charles tới Tổng thống Trump.

Được biết, ông Trump từng thăm Anh vào năm 2019 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Trong lịch sử chưa từng có tiền lệ một tổng thống Mỹ thực hiện 2 chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh. Do đó, giới quan sát chính trị coi lời mời nói trên là bước đi khôn ngoan của Luân Đôn nhằm làm đẹp lòng ông Trump trong bối cảnh Thủ tướng Starmer đang muốn có được sự ủng hộ của lãnh đạo Mỹ trong nhiều vấn đề, trong đó có thuế quan và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Vua Charles III hôm 2-3 cũng đã gặp Tổng thống Zelensky tại khu điền trang Sandringham sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại thủ đô Luân Đôn, nơi ông được thúc giục hàn gắn mối quan hệ với Tổng thống Trump. 

Trong khi đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada Trudeau hôm 3-3, Vua Charles III đã thảo luận về “những vấn đề quan trọng đối với người dân Canada, gồm tương lai độc lập và có chủ quyền của Canada” trong bối cảnh Tổng thống Trump tái đề xuất sáp nhập Canada vào Mỹ.

“Đây thực sự là một tuần thú vị trong ngoại giao và Hoàng gia Anh” - Ed Owens, nhà sử học và nhà bình luận hoàng gia, nhận định. Ông này cho rằng chính tình cảm sâu sắc của Tổng thống Trump dành cho Vua Charles III và Hoàng gia Anh là “yếu tố vô hình” thúc đẩy ông Trump giải quyết vấn đề Ukraine với Luân Đôn.

Từng tuyên bố không can thiệp vào chính trị nhưng Vua Charles III cho thấy ông không trị vì như cách của Nữ hoàng Elizabeth II. Ông đã bị chỉ trích vì chào đón Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đến Lâu đài Windsor sau khi bà ký một thỏa thuận về Bắc Ireland với cựu Thủ tướng Rishi Sunak. Chưa kể, ông còn thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, đưa ra các tuyên bố và thường xuyên đến thăm các tổ chức cứu trợ chuyên giúp đỡ những người tị nạn.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết