19/10/2016 - 15:22

“Ngừng bắn nhân đạo” tại Aleppo

Úc tham gia chiến dịch tái chiếm Mosul

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne hôm 18-10 cho biết, binh sĩ nước này sẽ tham gia chiến dịch tái chiếm thành phố Mosul từ tay tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) của các lực lượng an ninh Iraq và liên quân quốc tế. Trong khi đó, Ngoại trưởng nước này Julie Bishop cho hay, Canberra sẽ cung cấp thêm 10 triệu USD cho Iraq nhằm hỗ trợ dân thường chạy trốn khỏi Mosul. Như vậy, Úc đã viện trợ nhân đạo cho Iraq tổng cộng 70 triệu USD kể từ tháng 6-2014.

Theo Điều phối viên nhân đạo của LHQ tại Iraq Lise Grande, tổng tấn công nhằm giành lại Mosul có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, với hàng trăm nghìn dân thường phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

HOÀNG NAM (Theo Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết