10/01/2010 - 10:42

“Kịch bản Saddam Hussein” ở Yemen?

Bức tượng đồng của Saddam Hussein bị kéo đổ ám ảnh Yemen. Ảnh: Reuters

Báo Diễn đàn Antiwar và tờ The Telegraph của Anh ngày 6-1 dẫn các nguồn tin ngoại giao và quân sự bí mật của phương Tây tại Yemen cho biết các chuyên gia chống khủng bố của Mỹ đã và đang sử dụng các cựu điệp viên cao cấp sống lưu vong của chế độ Saddam Hussein cho mục đích truy tìm và tiêu diệt các phần tử khủng bố al-Qaeda tại Yemen.

Yemen, quốc gia Trung Đông nằm trên bờ Nam bán đảo A-rập, là nơi tiếp nhận nhiều cựu quan chức Iraq thời Saddam Hussein trong đó có giới tình báo và gia đình của nguyên Phó Thủ tướng Tariq Aziz, chạy sang lánh nạn trước chính sách thanh lọc đảng Ba’ath của Mỹ. Dù các cựu điệp viên Iraq đều là thành viên đảng Ba’ath của Saddam Hussein và từng bị Washington cáo buộc có mối quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, nhưng các chuyên gia chống khủng bố Mỹ vẫn hợp tác với hy vọng đây là biện pháp hiệu quả nhất.

Trên thực tế, dù mức độ quan hệ giữa hai bên vẫn còn nhập nhằng, nhưng sự hợp tác của Mỹ với các cựu điệp viên chuyên nghiệp Iraq bước đầu đã mang lại kết quả tốt hơn bên cạnh bộ máy chống khủng bố tinh nhuệ của Yemen. Trước khi phải bắt tay với các cựu điệp viên Iraq, Mỹ đã tỏ ý nghi ngờ năng lực và thực tâm của Tổ chức An ninh Chính trị (PSO), cơ quan tình báo nội địa của Yemen. Không chỉ có Mỹ mà cả nhiều nhà quan sát Yemen đều nghi ngờ PSO có “cảm tình” với al-Qaeda, nhất là sau vụ 23 nghi can khủng bố nguy hiểm đào tẩu khỏi nhà tù ở Yemen năm 2006. Ngoài PSO, Mỹ nhận thấy bên trong bộ máy chính quyền của Tổng thống Ali Abdullah Saleh có những thành phần Hồi giáo dòng Sunni bất hảo “mến mộ” al-Qaeda. Đây là lý do khiến Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) không thông báo cho chính quyền Yemen biết về kế hoạch của “al-Qaeda trên bán đảo A-rập”(AQAP) đào tạo “một kẻ đánh bom người Nigeria” chuẩn bị tấn công khủng bố nước Mỹ (đã xảy ra bất thành hôm Giáng sinh vừa qua).

Ai cũng biết, Tổng thống Saleh từng là đồng minh thân cận của Saddam Hussein và tự nhận mình là “Saddam nhỏ”. Giới cựu quân nhân Yemen cho biết chính ông Saleh bắn tiếng mời các cựu quan chức Iraq qua Yemen lưu vong, thay vì trốn tránh ở Syrie, ngay khi Saddam Hussein sụp đổ. Vì vậy, việc những người từng là đồng minh của Mỹ nhưng sau đó bị Mỹ lật đổ và săn đuổi rồi lại được chiêu mộ khiến chính quyền Saleh lo ngại “kịch bản Saddam Hussein” sẽ tái diễn ở Yemen.

PHÚC GIA AN (Theo Antiwar, The Telegraph)

Chia sẻ bài viết