Trong năm tài khóa 2024, Ukraine đã phê duyệt gói ngân sách tổng cộng 81 tỉ USD. Trong số này, chỉ tính riêng ngân sách dành cho quốc phòng thời chiến lên đến 42 tỉ USD. Tuy nhiên, nguồn thu dự kiến chỉ hơn 43 tỉ USD và do đó nước này cần nguồn viện trợ nước ngoài để lấp đầy “hố đen” bội chi ít nhất 38 tỉ USD.

Đường dây tải điện của Ukraine bị trúng bom. Ảnh: Getty Images
Ukraine đã tiếp nhận nguồn tài chính viện trợ nước ngoài 42,5 tỉ USD năm 2023 và 31,1 tỉ USD năm 2022. Chỉ có 27% trong khoản viện trợ này thuộc diện không hoàn lại, còn tất cả là các khoản vay. Nhờ nhận được viện trợ tài chính lớn từ các nước, kinh tế Ukraine năm 2023 đạt mức tăng trưởng nhẹ, khoảng 2,75%, sau khi suy giảm 29% năm 2022. Tính chung, từ khi chiến sự xảy ra cách đây 2 năm, nền kinh tế Ukraine bị “teo tóp” ¼ GDP. Nợ công của Ukraine năm 2023 lên mức kỷ lục 145,32 tỉ USD, trong khi GDP chỉ còn 170 tỉ USD.
Ukraine đã trở thành quốc gia nghèo nhất châu Âu với 1/5 dân số rơi vào dạng nghèo đói (hơn 7 triệu người). Để tái thiết đất nước bị tàn phá nặng nề ngay tại thời điểm này, Ngân hàng Thế giới hồi cuối năm ngoái dự báo Ukraine cần nguồn tài chính 486 tỉ USD trong 10 năm. Tuy nhiên, cuộc chiến Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa biết bao giờ kết thúc.
ĐỨC TRUNG