06/08/2026 - 14:36

“Đòn bẩy hôn nhân” trong giới trẻ Hàn Quốc 

Giá nhà ở leo thang, xu hướng gia đình có nguồn thu nhập kép và nhiều chương trình hỗ trợ dành cho cặp đôi mới cưới khiến ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc coi hôn nhân không phải gánh nặng tài chính mà là cách để gia tăng tiền tiết kiệm, nhân đôi thu nhập hộ gia đình và nhanh tích lũy tài sản.

Một cặp đôi Hàn Quốc trong ngày trọng đại của đời mình. Ảnh: Yonhap​

“Cách đây tầm 10 năm, tôi từng nghĩ rằng chỉ cần có thu nhập ổn định thì có thể sống thoải mái một mình và cuối cùng sẽ mua được một căn hộ nhỏ nếu tiết kiệm đủ và vay thêm ít tiền. Nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Giờ đây, việc tích lũy tài sản hay mua nhà khi độc thân dường như là điều bất khả thi. Trái lại, các cặp vợ chồng có thể cùng nhau tăng vốn đầu tư và nhận nhiều ưu đãi trong các chương trình đăng ký mua nhà hay vay thế chấp” - Kim, nhân viên văn phòng 40 tuổi chọn lối sống độc thân, chia sẻ.

Na, nhân viên văn phòng 30 tuổi từng có ý định sống độc thân, cho biết khi mới bắt đầu đi làm, cô thấy các đồng nghiệp đã kết hôn dần đổi sang nhà lớn hơn và tích lũy được nhiều tài sản hơn, trong khi nhiều đồng nghiệp độc thân lại bỏ lỡ cơ hội mua bất động sản hoặc không đủ khả năng tài chính để mua. Theo Na, hơn một nửa lý do khiến cô suy nghĩ về hôn nhân là vì vấn đề tài chính.

Không riêng Kim hay Na, ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc coi độc thân là một bất lợi về tài chính, bởi họ gần như không thể mua nhà hoặc gia tăng tài sản chỉ với một nguồn thu nhập duy nhất. Do đó, họ bắt đầu áp dụng cái gọi là “đòn bẩy hôn nhân” nhằm đẩy nhanh quá trình tích lũy tài sản bằng cách “gộp” thu nhập và tiền tiết kiệm sau khi kết hôn rồi đầu tư vào bất động sản hay cổ phiếu.

Lim Myung-ho, giáo sư tâm lý tại Đại học Dankook, nhận định: “Bên cạnh sự an ủi về mặt cảm xúc, mọi người ngày càng coi hôn nhân như một hình thức hợp tác kinh tế. Giữa bối cảnh giá nhà ở leo thang và sự cạnh tranh gay gắt trong việc tích lũy tài sản, yếu tố kinh tế trở thành nhân tố quan trọng khi quyết định có nên kết hôn hay không”.

Thật vậy, tài sản bất động sản của các cặp đôi đã kết hôn cao gấp 4 lần so với những người độc thân. Khoảng cách giàu - nghèo cũng ngày càng nới rộng giữa những người đã kết hôn và chưa kết hôn. 

Theo số liệu do Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố, năm 2025, các cặp đôi đã kết hôn sở hữu khối tài sản trung bình trị giá 786 triệu won (tương đương 552.000USD) trong khi con số này ở những người độc thân là 239 triệu won. Riêng bất động sản lần lượt chiếm 569 triệu won và 130 triệu won trong tổng tài sản trung bình của các cặp đôi đã kết hôn và của những người độc thân.  

Chưa kể, Chính phủ Hàn Quốc còn đưa ra nhiều chính sách, gồm hỗ trợ tài chính, tín dụng thuế, các chương trình vay thế chấp với lãi suất ưu đãi dành cặp đôi mới cưới hay gia đình có con nhỏ.

Xu hướng trên khiến một số cặp đôi vốn đã định kết hôn quyết định đẩy nhanh kế hoạch cưới hỏi với hy vọng sớm tích lũy tài sản thông qua đầu tư. “Tôi nghĩ rằng đằng nào chúng tôi cũng sẽ kết hôn nên làm sớm hơn để có thể gộp tài sản và bắt đầu tích lũy của cải. Những căn hộ chúng tôi từng xem qua cách đây 2 năm nay tăng giá từ 200-300 triệu won. Các chi phí đám cưới như chụp ảnh, trang phục, trang điểm, tiệc chiêu đãi và nhẫn cưới cũng liên tục tăng qua từng năm” - Park, nhân viên văn phòng 29 tuổi dự định kết hôn ở độ tuổi ngoài 30, chia sẻ.

TRÍ VĂN (Theo Korea Joongang Daily)

Chia sẻ bài viết