11/02/2015 - 13:49

“Cơn lốc” ngoại giao cho vấn đề Ukraina

Tâm lý chống phương Tây gia tăng tại Nga

Một cuộc thăm dò do Trung tâm Levada có trụ sở tại Mát-xcơ-va tiến hành và công bố hôm 9-2 cho thấy làn sóng chống phương Tây trong dân chúng Nga đang đạt đến mức kỷ lục thời hậu Xô-viết. 81% số người Nga được hỏi bày tỏ thái độ tiêu cực với Mỹ, tăng mạnh so với mức 44% hồi đầu năm 2014. Số lượng người Nga tin rằng quan hệ giữa Mát-xcơ-va và Washington đang trở nên thù địch tăng lên 44%, so với 4% cách đây một năm. Đa số người Nga cho rằng Mỹ đã gây ra cuộc khủng hoảng và can thiệp nội bộ của Ukraina.

Dù Nga có truyền thống quan hệ tốt đẹp với EU, nhưng tỷ lệ công dân xứ bạch dương có cái nhìn tiêu cực về khối này cũng tăng gấp đôi trong vòng một năm qua, lên 71%.

KIẾN HÒA

Chia sẻ bài viết