06/03/2017 - 20:20

Xung quanh việc di dời Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng: Sẽ tốt hơn cho hoạt động dạy và học của trường

Dự kiến, tháng 6-2017, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (quận Bình Thủy) sẽ bắt đầu di dời sang Trường THPT Phú Thứ (quận Cái Răng). Xoay quanh vấn đề cơ sở vật chất, môi trường sư phạm ở điểm học mới này, bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ, cho biết:

- Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng hiện có 31 phòng học, 5 phòng bộ môn; các phòng: thư viện, đoàn đội, truyền thống, y tế và 7 phòng chức năng của khu hiệu bộ; ký túc xá học sinh. Với diện tích đất của cơ sở hiện tại khoảng 7.741m2, trường không thể mở rộng thêm và không đảm bảo yêu cầu phát triển theo tiêu chí trường chuyên, chưa xứng tầm với trường phổ thông chất lượng cao của TP Cần Thơ và ĐBSCL. Do vậy, từ năm 2014, lãnh đạo thành phố có chủ trương di dời trường chuyên đến vị trí mới để đảm bảo yêu cầu phát triển. Sở GD&ĐT thành phố báo cáo và được UBND TP Cần Thơ thống nhất phương án di dời Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng về địa điểm mới là điểm triển khai dự án Trường THPT Phú Thứ, được xây dựng xong tháng 6-2016, trên diện tích đất 59.500m2 tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng và được UBND thành phố thống nhất.

* Xin bà cho biết cụ thể thời gian di dời trường chuyên về điểm mới?

- Dự kiến, việc di dời trường chuyên bắt đầu từ tháng 6-2017 đến giữa tháng 8-2017. Hiện tại cơ sở mới có 32 phòng học (cả thiết bị bàn ghế) và khu phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, khu hiệu bộ, các phòng chức năng và hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, sử dụng lại thiết bị phòng thí nghiệm, phòng bộ môn và thiết bị khu hiệu bộ hiện có của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu ở trọ của học sinh, ngành giáo dục đưa phương án sử dụng ký túc xá của Trường THPT Trần Đại Nghĩa, với 36 phòng ở, khu nhà bếp, nhà ăn, đảm bảo phục vụ khoảng 200 học sinh. Đồng thời, kiến nghị UBND thành phố chấp thuận chủ trương hợp đồng thuê xe đưa rước học sinh nội trú ở ký túc xá Trường THPT Trần Đại Nghĩa. Ngành giáo dục thành phố kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 sớm hoàn thành hạng mục đường đi vào trường; trước mắt là hạng mục Trạm biến áp và hệ thống cấp nước sinh hoạt, đảm bảo mốc thời gian di dời đầu tháng 6-2017.

Lễ đón học sinh lớp 10 đầu cấp năm học 2016-2017 của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Ảnh: B.NG

* Cơ sở mới dành cho trường THPT nhưng nay là cơ sở của trường chuyên, ngành giáo dục có những giải pháp gì đảm bảo hoạt động hiệu quả?

- Theo quy định Bộ GD&ĐT, trường chuyên được đầu tư cơ sở vật chất như trường THPT theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia. Ngoài ra, trường chuyên được đầu tư thêm như: diện tích mặt bằng tối thiểu đạt 15m2/ học sinh; ký túc xá, nhà ăn cho học sinh có nhu cầu nội trú; nhà công vụ cho giáo viên; sân vận động, nhà đa năng, bể bơi và một số thiết bị, dụng cụ thể thao khác… Cơ sở hiện tại của Trường THPT chuyên chưa đủ các điều kiện đạt chuẩn quốc gia. Vì thế, việc di dời địa điểm mới là phù hợp, bởi giai đoạn 2 dự án trường mới có tổng mức đầu tư gần 25 tỉ đồng (theo Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 31-10-2016 của UBND thành phố), quy mô gồm: khối ký túc xá (18 phòng ở học sinh, 6 phòng ở giáo viên, nhà để xe 210m2); hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho ký túc xá (hệ thống cấp nước ngoại vi, thoát nước ngoại vi, phòng cháy chữa cháy và chống sét, cấp điện, chiếu sáng, sân đường nội bộ, cây xanh, tường rào bao quanh khu ký túc xá); san lấp mặt bằng phần đất còn lại 24.940m2 làm sân bóng đá và khu giáo dục thể chất; trang thiết bị cho ký túc xá. Giai đoạn sau năm 2020, trường xây dựng thêm các hạng mục như: Khối 8 phòng học (40 phòng học); khối nhà trung tâm học liệu, thư viện, khối nhà hội trường, nhà thi đấu đa năng, hồ bơi.

Xét về mặt tổng thể, cơ sở mới của trường chuyên đảm bảo tốt hơn cơ sở hiện có về diện tích đất, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chỉ đạo của Bộ GD& ĐT.

* Ý kiến của bà về việc di dời trường chuyên xa nội ô thành phố sẽ khiến việc tuyển sinh lớp 10 năm học mới gặp khó khăn?

- Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng có địa bàn tuyển sinh trên toàn quốc. Địa điểm mới dự kiến dời về là quận Cái Răng, giáp ranh với quận Ninh Kiều nên khoảng cách đến trung tâm nội ô quận gần hơn so với vị trí hiện tại (quận Bình Thủy). Vì vậy, việc di dời cơ sở Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng về địa điểm mới không ảnh hưởng việc tuyển sinh của trường. Lãnh đạo Sở, các phòng chức năng thuộc sở và các đơn vị liên quan đang khẩn trương tính toán cụ thể việc sử dụng hiệu quả cơ sở hiện tại khi trường chuyên di dời. Tuy nhiên, về quan điểm, ngành sẽ sử dụng cơ sở này với mục đích giảm bớt áp lực về sĩ số các trường, cơ sở giáo dục lân cận để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông đại trà trên địa bàn quận Bình Thủy và các khu vực lân cận.

Sở đã yêu cầu lãnh đạo Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng tuyên truyền, giải thích với thầy cô giáo, phụ huynh học sinh của trường về lợi ích chung của việc di dời trường chuyên về địa điểm mới. Mặt khác, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND thành phố, các đơn vị hữu quan, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, giáo viên Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, nhất là vì sự phát triển chung ngành GD&ĐT thành phố, tin rằng, thời gian tới, hoạt động dạy và học của trường chuyên sẽ tốt hơn khi cơ sở vật chất được bổ sung hoàn thiện.

* Xin cảm ơn bà!

B.Kiên (thực hiện)

Chia sẻ bài viết