25/11/2022 - 13:26

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) quận Bình Thủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT). Qua đó góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT thành phố… dự diễn tập KVPT quận Bình Thủy năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT thành phố… dự diễn tập KVPT quận Bình Thủy năm 2022.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cán bộ, chiến sĩ LLVT quận, xem đây là nội dung quan trọng góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. “Đảng ủy, Ban CHQS quận thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo theo hướng dẫn của trên; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì…” - Thượng tá Phạm Văn Hoàng, Chính trị viên Ban CHQS quận cho biết.

Đảng ủy, Ban CHQS quận và Ban CHQS các phường đã chủ trì, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Hằng năm, LLVT quận tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu, chất lượng thanh niên trúng tuyển được nâng lên; tuyển sinh quân sự đạt kết quả cao, nhiều năm liền dẫn đầu thành phố; huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn… Đảng ủy, Ban CHQS quận chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng không nhân dân ở các phường; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), diễn tập tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ ở Ban CHQS quận... Đặc biệt, năm 2022, Ban CHQS quận tham mưu Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT quận tổ chức thành công diễn tập KVPT… 

Thực hiện Phong trào TĐQT, LLVT quận Bình Thủy đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, đầu tư sửa chữa cơ quan, doanh trại khang trang; xây dựng cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”, hệ thống biển, bảng đúng quy định; thực hiện nghiêm nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật… Trong 5 năm qua, LLVT quận thực hiện chi trả chính sách 113,7 triệu đồng cho 26 đối tượng; tham mưu UBND quận xây 43 căn nhà Tình đồng đội, nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng; thăm, tặng 907 phần quà gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền trên 553 triệu đồng; tặng quà và sổ tiết kiệm 901 thanh niên nhập ngũ với tổng số tiền 1,8 tỉ đồng. LLVT quận đã giúp nhân dân khắc phục hậu quả 24 vụ sạt lở đất, tham gia chữa cháy 12 vụ… Anh Trương Minh Lý, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Long Tuyền, cho biết: “5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ phường đóng góp 1.368 ngày công lao động để tham gia hoạt động xây dựng đô thị văn minh. Khi Đảng ủy, UBND phường tổ chức xây nhà cho thanh niên tại ngũ, quân nhân xuất ngũ, đơn vị điều động dân quân tham gia hỗ trợ ngày công lao động”.

Từ năm 2018 đến nay, Ban CHQS quận Bình Thủy tham mưu Quận ủy, HĐND, UBND quận, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quận tổ chức thành công Tết Quân Dân trên địa bàn quận. Ban Tổ chức Tết Quân Dân đã xây dựng mới và sửa chữa 115 căn nhà Tình đồng đội, nhà tình nghĩa và nhà Đại đoàn kết; bê tông hóa trên 25km đường; nạo vét khai thông dòng chảy trên 5km kênh rạch; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí 4.113 lượt người dân là gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn quận… Tổng chi phí các hoạt động Tết Quân Dân hơn 260 tỉ đồng.

Theo Thượng tá Phạm Văn Hoàng, Chính trị viên Ban CHQS quận, giai đoạn 2022-2027, Phong trào TĐQT của LLVT quận tiếp tục bám sát nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của Bộ CHQS thành phố và của UBND quận phát động, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. LLVT quận chủ động tham mưu Quận ủy, UBND quận lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ... Đơn vị gắn Phong trào TĐQT với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, “Quản lý khai thác vũ khí, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”…

 

Chia sẻ bài viết