12/01/2022 - 21:14

Xét xử vụ án đốt nhà cán bộ công an ở quận Thốt Nốt 

(CT) - Sau 1 ngày xét xử, chiều 12-1, Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt tuyên án vụ án hủy hoại tài sản, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm đối với 5 bị cáo cùng ngụ quận Thốt Nốt.

Các bị cáo nghe tuyên án.

Hội đồng xét xử tuyên phạt: Nguyễn Quốc Tài Nguyên (sinh năm 2000) 4 năm 3 tháng tù; Hồ Thanh Hải (sinh năm 1988) 3 năm 9 tháng tù và Trần Công Xuân (sinh năm 1969) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội hủy hoại tài sản; Trịnh Thanh Tú (sinh năm 1991) 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm; Nguyễn Minh Tới (sinh năm 1982)  6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Ðối với bị cáo Nguyên, tổng hợp thêm 4 năm 3 tháng tù bị cáo đang chấp hành về tội cố ý gây thương tích thì Nguyên phải thụ án tổng cộng 8 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, Nguyên, Hải, Tú, Tới làm công cho gia đình Xuân, chăm sóc gà đá. Giữa năm 2020, Nguyên đánh một thanh niên ở cùng quận gây thương tích 27%. Dù đã thương lượng và nạn nhân làm đơn bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự, nhưng với kết quả giám định thương tích trên, Công an quận Thốt Nốt đã khởi tố bị can đối với Nguyên. Vụ án do Ðội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt thụ lý, ông H là đội trưởng. Biết Nguyên không có thiện cảm với ông H, Xuân nhiều lần tác động do ông H cố tình hại Nguyên trong vụ án này và xúi giục trả thù.

Chiều 29-9-2020, Nguyên rủ Hải cùng đi đốt nhà của ông H, sau đó Nguyên đi mua thùng đựng xăng, cây mồi lửa. Khuya cùng ngày, Hải điều khiển xe chở Nguyên ngồi sau ôm can xăng đến nhà ông H ở phường Trung Kiên, đợi thời cơ ra tay. Rạng sáng 30-9, quan sát xung quanh không có người, nhà ông H tắt đèn nên Hải trèo qua hàng rào vào khuôn viên nhà, Nguyên đứng bên ngoài chuyển bình xăng vào. Hải đổ xăng ra nền nhà rồi châm lửa vào cây mồi lửa ném vào xăng. Thấy lửa phựt cháy to, cả hai tẩu thoát.

Lúc này, trong nhà có ông H, vợ (đang mang thai) và con (khoảng 3 tuổi) đang ngủ. Ông H nghe có tiếng nổ lớn nên tỉnh giấc. Phát hiện nhà bị cháy nên cùng vợ con chạy thoát ra ngoài, tri hô mọi người cùng chữa cháy.

Sau khi rời khỏi hiện trường, Nguyên giấu xe, Hải điện thoại cho Tới đến chở cả hai về nhà Xuân. Trên đường đi, Hải có nói cho Tới nghe về việc đốt nhà. Còn Xuân, sau khi biết vụ việc, dặn Hải hạn chế ra đường và không khai Xuân khi bị công an bắt. Tiếp đó, Nguyên và Hải bàn bạc việc đục xóa số khung, số máy, tháo bửng xe và biển số chiếc xe đã gây án. Nguyên nhờ Tú giúp thì Tú đồng ý. Tú đem về nhà mình sử dụng máy để mài bong tróc các con số ở sườn xe, đục xóa số máy nhằm giúp cho Nguyên và Hải che giấu thông tin chiếc xe trước sự truy tìm của lực lượng công an. Khoảng 2 tháng sau, Nguyên kêu Tú đưa xe lại để đưa cho một người khác đi thực hiện hành vi phạm tội trong một vụ án khác, hiện chiếc xe đang bị tạm giữ.

Ðối với Tới, biết nhà ông H bị đốt, biết rõ người thực hiện hành vi nhưng do chỗ tình cảm anh em làm chung, sợ mất lòng nên không tố giác. Khi Xuân bị bắt, Tới lẩn trốn ở tỉnh Ðồng Tháp và bị bắt ngày 16-9-2021.

Tại tòa đa số các bị cáo thành khẩn nhận tội, riêng Xuân cho rằng mình không xúi đàn em đi phóng hỏa đốt nhà…

  KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết