21/12/2013 - 22:02

Xét nghiệm gien chẩn đoán nguy cơ tự tử ở bệnh nhân trầm cảm

Ảnh: Medical Daily

Nảy sinh ý định tự tử trong khi điều trị (TESI) là một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng khi sử dụng thuốc chống trầm cảm. Tuy nhiên cho đến nay, các bác sĩ vẫn chưa có chỉ số nào giúp dự đoán bệnh nhân có nguy cơ phát triển TESI. Một kiểu xét nghiệm mới dựa trên nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Tâm thần học Max Planck (Đức) hứa hẹn làm được điều đó.

Nghiên cứu được tiến hành trên 397 bệnh nhân trầm cảm tuổi từ 18 đến 75 và không có ai nảy sinh ý định tự tử vào thời điểm nhập viện điều trị. Thế nhưng trong thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học ghi nhận có 8,1% bệnh nhân rơi vào tình trạng TESI và 59% trong số này bị như vậy chỉ sau 2 tuần điều trị.

Để tìm ra nhân tố dự đoán TESI đáng tin cậy, các nhà khoa học đã kiểm tra toàn bộ hệ gien của các bệnh nhân, sau đó so sánh giữa những người có và không có dấu hiệu TESI nhằm tìm ra sự khác biệt. Sau khi phân tích, các chuyên gia phát hiện một bộ gồm 79 biến thể gien giống nhau ở nhóm phát triển TESI. 79 biến thể gien này sau đó được dùng để phân tích trên những bệnh nhân bị trầm cảm khác và nó đã chỉ ra các trường hợp có ý định tự tử với tỷ lệ chính xác hơn 90%.

Viện Max Planck sau đó đã hợp tác với công ty Sundance Diagnostic của Mỹ phát triển một phương pháp xét nghiệm ADN chẩn đoán TESI và đang xin phép Cục quản lý Thực-Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép để tung ra thị trường. Giám đốc điều hành Sundance Diagnostic, ông Kim Bechthold cho biết các nhà nghiên cứu hy vọng kỹ thuật xét nghiệm mới sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ tự tử do thuốc chống trầm cảm, đồng thời giúp bệnh nhân và gia đình họ cân nhắc rủi ro cũng như tham vấn ý kiến bác sĩ kỹ càng trước khi dùng thuốc điều trị.

ĐƯỜNG THẤT (Theo Gizmag)

 

Chia sẻ bài viết