Cuối tháng 2 vừa qua, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ mở phiên xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin được hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù đối với Trần Văn Nhẫn, 21 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Trần Văn Nhẫn tại phiên tòa phúc thẩm.
Trưa 18-5-2019, sau khi uống rượu tại nhà xong, Nhẫn cùng nhóm bạn đến quán ở thị trấn Thới Lai nhậu tiếp. Đến tối, do quá say nên Nhẫn về trước. Nhẫn điều khiển mô tô một mình lưu thông trên tỉnh lộ 922. Khi đến đoạn đường thuộc thị trấn Thới Lai, do kém quan sát, Nhẫn chạy xe lấn sang phần đường bên trái và va chạm vào mô tô do ông D. điều khiển đi chiều ngược lại. Tai nạn làm ông D. tử vong do choáng mất máu cấp, chấn thương ngực kín…; còn Nhẫn cũng bị cấp cứu điều trị thương tích. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Nhẫn lúc gây tai nạn là 86mg/100ml máu.
Cuối tháng 10-2019, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai tuyên phạt Nhẫn mức án 2 năm tù. Bị cáo kháng cáo với lý do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, là lao động chính, nuôi ngoại và mẹ… Ngoài ra, khi gây tai nạn, gia đình cố gắng thỏa thuận, khắc phục hậu quả theo yêu cầu bị hại. Tại phiên tòa, Nhẫn trình bày: “Bị cáo rất hối hận, không ngờ một chút nhậu say nông nổi mà gây hậu quả như vậy. Bị cáo hứa sẽ không tái phạm”.
Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định, hành vi bị cáo gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và xâm phạm tính mạng người khác. Hiện nay, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, gây bao đau thương, mất mát cho nhiều gia đình. Biết nhậu say không được điều khiển phương tiện nhưng bị cáo vẫn chủ quan lái xe. Tai nạn xảy ra, lỗi hoàn toàn do bị cáo nên cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa.
Thời gian gần đây, tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông khá phổ biến và gây nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Tại các phiên tòa, những bị cáo này đều khai nhận biết rõ uống bia rượu lái xe là sai, nguy hiểm nhưng do không kiềm chế được bản thân, ham vui nên bất chấp. Đến khi xảy ra chuyện, ăn năn thì đã muộn, người mất mạng, kẻ vào tù, gia đình ly tán, khó gì bù đắp được.
Theo phân tích của cơ quan chức năng, phần lớn các vụ tai nạn giao thông xuất phát từ những lỗi do ý thức chủ quan người điều khiển phương tiện, như: phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng làn đường, nhậu say lái xe… Vì sự an toàn của bản thân cũng như của người cùng tham gia giao thông, hãy cùng nhau xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, cùng nghiêm túc thực hiện thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH