09/06/2026 - 07:05

Vòng xoáy xung đột ở Trung Đông 

Cuộc xung đột ở Trung Đông đang rơi vào vòng xoáy bạo lực mới khi Israel và Iran lao vào đáp trả quân sự trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa đi đến hồi kết và các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” vẫn thường xuyên diễn ra kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 8-4.

Người dân Iran phản đối Mỹ và Israel. Ảnh: Reuters

Tối 7-6, Iran đã phóng 11 tên lửa đạn đạo vào miền Bắc Israel trong nhiều đợt tấn công liên tiếp trong vòng 1 giờ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố toàn bộ số tên lửa của Iran hoặc đã bị đánh chặn, hoặc rơi xuống khu vực trống, không gây ra ảnh hưởng trực tiếp.

Đây là đòn tấn công đầu tiên của Tehran nhằm vào lãnh thổ Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8-4. phía Iran lập luận vụ phóng tên lửa mới nhất mang tính chất "cảnh báo" sau cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon, đồng thời cảnh báo mọi hành động leo thang tiếp theo sẽ vấp phải phản ứng "rộng hơn" nhằm vào tất cả các mục tiêu Mỹ và Israel trong khu vực. Trước đó, Bộ Chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran ra tuyên bố cáo buộc cuộc tấn công mới đây của Israel vào Lebanon đã “vượt qua mọi lằn ranh đỏ”.

Vài giờ sau đòn tấn công tên lửa của Iran, lực lượng không quân Israel đáp trả các mục tiêu quân sự ở miền Trung và Tây Iran. Kênh truyền hình quốc gia Iran đã đưa tin về những vụ nổ tại thủ đô Tehran và một số thành phố như Isfahan, Tabriz, Karaj. Iran đã phải đóng cửa không phận xung quanh Sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran. Điều đáng nói là đòn tấn công của Israel vẫn diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu không trả đũa nhằm tránh vòng xoáy xung đột không có hồi kết. Ngoài ra, ông Trump tỏ ý không hài lòng ông Netanyahu vì các đợt tấn công mới của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Phát biểu trên Kênh 12 của Israel sau đợt tấn công bằng tên lửa mới của Iran, Tổng thống Trump bày tỏ: “Các cuộc tấn công mới của Iran không gây thương vong cho ai cả. Hy vọng Israel sẽ không trả đũa. Nếu Bibi (tên thân mật của ông Netanyahu) đánh trả, tình trạng này sẽ cứ tiếp diễn như 47 năm qua, hoặc 3.000 năm qua”. Ông Trump cho biết thêm Mỹ và Iran đang rất gần đạt được thỏa thuận cuối cùng và đó là một thỏa thuận tốt mà ông không muốn nó đổ bể vì những gì đang xảy ra.

Đặc biệt, trả lởi phỏng vấn qua điện thoại với tờ Financial Times, Tổng thống Trump tuyên bố Thủ tướng Netanyahu không có lựa chọn nào khác mà phải chấp nhận mọi thỏa thuận hạt nhân giữa Washington và Tehran.

Thực tế, trang tin Axios dẫn lời giới chức cấp cao Mỹ và Israel xác nhận ông Trump có cuộc điện thoại với ông Netanyahu. Thủ tướng Netanyahu được cho cố thuyết phục Tổng thống Trump cho phép Israel tấn công đáp trả Iran nhưng cuối cùng phải miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của nhà lãnh đạo Mỹ. Tổng thống Trump mới đây cũng gọi điện cho ông Netanyahu đề nghị kiềm chế không kích vào Lebanon nhưng kết quả không như ý muốn. 

Những thông tin mới liên quan đến Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu một lần nữa cho thấy Mỹ và Israel hiện tại đang chịu áp lực chính trị khác nhau, dù cả hai cùng đối mặt cuộc bầu cử được dự báo đầy khó khăn sắp tới. Ông Netanyahu muốn thể hiện sự cứng rắn tối đa trước bất kỳ mối đe dọa an ninh nào từ bên ngoài, trong khi ông Trump cần có một thỏa thuận tốt với Iran sau hơn 100 ngày xung đột gây nhiều hệ lụy.

ĐỨC TRUNG

Chia sẻ bài viết