27/04/2010 - 13:38

Voi cảnh báo ong chích

Các nhà khoa học vừa phát hiện loài voi vốn rất sợ bị ong chích nên có cả tiếng gầm riêng để cảnh báo các “bạn voi” khác khi bầy ong xuất hiện. Theo các chuyên gia thuộc Đại học Oxford (Mỹ), một bầy ong đang “điên tiết” có thể bu vào chích khắp mắt và mình của con voi khổng lồ và có thể lấy mạng cả voi con. Nhóm nghiên cứu thử làm giả tiếng bầy ong đang bay và nhận thấy các con voi liền chạy tán loạn đồng thời phát ra tiếng gầm với âm thấp để cảnh báo cả đàn. Thử nghiệm này lặp lại lần hai cũng cho kết quả tương tự, ngay cả khi thực sự không có “sát thủ ong” nào. Không chỉ vậy, theo các nhà khoa học, loài động vật có vú lớn nhất trên cạn này còn biết tạo ra nhiều âm thanh đa dạng để cảnh báo những mối nguy hiểm khác nhau.

BẢO NGỌC (Theo Telegraph)


Chia sẻ bài viết