12/05/2012 - 21:53

Vĩnh Long khắc phục nợ thuế tồn đọng

Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế khiến tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp không tự giác chấp hành nghiêm cơ chế tự kê khai, tự tính thuế, nộp thuế và việc quản lý nguồn thu, công tác hành thu của các Chi cục thuế chưa chặt chẽ, là 3 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tồn đọng nợ thuế trên địa bàn Vĩnh Long.

Theo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, trong quí I/năm 2012, tổng số nợ thuế tồn đọng là trên 335 tỉ đồng, trong đó nợ khó thu 44,9 tỉ đồng, nợ chờ xử lý 11,3 tỉ đồng, nợ chờ điều chỉnh 0,478 tỉ đồng và nợ có khả năng thu 278,224 tỉ đồng.

Mục tiêu của Cục Thuế là tập trung thu hồi 278,224 tỉ đồng nợ thuế có khả năng thu, trong đó tiền thuế 235 tỉ đồng và tiền phạt trên 43 tỉ đồng. Cục Thuế tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, có biện pháp thu nợ theo từng loại nợ và theo từng loại đối tượng nộp thuế. Cụ thể: đối với doanh nghiệp cố tình nợ thuế tồn đọng kéo dài, Cục Thuế cương quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ đọng; đối với doanh nghiệp khó khăn nguồn vốn, Cục Thuế thực hiện gia hạn nợ, kết hợp với ngành chức năng hỗ trợ tháo gỡ cho doanh nghiệp các vướng mắc về nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ để giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Riêng đối với các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất thế mạnh của tỉnh như sản xuất gạch ngói, gốm đỏ, đóng tàu..., Cục Thuế phối hợp khảo sát, phân loại doanh nghiệp có năng lực và đề xuất gia hạn nợ thuế trong thời gian 2 năm để hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất.

HUỲNH KIM PHƯỢNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết