01/12/2009 - 09:05

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào thành công Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu

* Việt Nam-Thụy Điển ký Hiệp định hỗ trợ giảm nghèo “Chia sẻ” giai đoạn 2

“Việt Nam sẽ có những đóng góp tích cực để đạt được thành công Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu được tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 12 tới, đồng thời cam kết trước toàn cầu về những giải pháp trong việc ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp Đại sứ Đan Mạch Peter Lysholt Hansen, chiều 30-11 tại Trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng cho rằng, để Hội nghị thành công, cam kết chính trị đóng vai trò hết sức quan trọng, trong đó việc quan trọng nhất là các nước phát triển có những cam kết cụ thể cắt giảm khí thải và hiệu ứng nhà kính, đồng thời các nước phát triển cam kết hỗ trợ các nước đang và kém phát triển trong việc đối phó trước biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ mới, công nghệ sạch. Thủ tướng đề xuất cần thành lập một tổ chức điều phối chung toàn cầu để thúc đẩy việc thực hiện cam kết tại Hội nghị và khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức cùng với nước chủ nhà Đan Mạch đóng góp vào thành công của Hội nghị.

Cảm ơn sự hỗ trợ của Đan Mạch giúp Việt Nam trong việc đối phó trước biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Thủ tướng đề nghị Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam trong phiên thảo luận tại Hội nghị về chương trình đối phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong các dự án về năng lượng gió, xử lý rác thải y tế...

w Ngày 30-11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Rolf Bergman đã ký Hiệp định về hỗ trợ chương trình giảm nghèo “Chia sẻ” giai đoạn 2 (2009-2011).

Theo đó, Thụy Điển cam kết viện trợ không hoàn lại 75 triệu cua-ron Thụy Điển (tương đương 11 triệu USD) trong giai đoạn 2009-2011. Trong giai đoạn này chương trình sẽ tiếp tục được thực hiện tại các tỉnh Hà Giang và Quảng Trị với khoảng 50 xã được hỗ trợ đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Chương trình cũng hỗ trợ các cơ quan trung ương trong việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách của Chính phủ nhằm giảm nghèo bền vững, đặc biệt tại các vùng khó khăn có đồng bào dân tộc ít người sinh sống.

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Cao Viết Sinh khẳng định: Sau 5 năm thực hiện, giai đoạn 1 đã có tác động rất lớn tới các địa phương được thụ hưởng gồm Hà Giang, Yên Bái và Quảng Trị. Chương trình đã đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, đời sống tinh thần người dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng lên. Đó là yếu tố quyết định để Thụy Điển tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai giai đoạn 2.

Hiệp định này được ký kết đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước khẳng định sự tiếp tục ủng hộ của Thụy Điển đối với công cuộc phát triển kinh tế- xã hội và giảm nghèo của Việt Nam.

THIỆN THUẬT-THU HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết