06/02/2008 - 10:28

Việt Nam phản đối mọi âm mưu dùng vũ lực chiếm quyền của Chính phủ hợp pháp ở CH Chad

(TTXVN)- Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 3-2 đã tổ chức tham vấn khẩn cấp, nghe Trợ lý Tổng Thư ký LHQ Dimitri Titov báo cáo về tình hình CH Chad. Giao tranh dữ dội giữa lực lượng Chính phủ và phiến quân trong những ngày qua khiến tình hình an ninh và nhân đạo ở Chad, đặc biệt tại Thủ đô N’Djamena, hiện rất nghiêm trọng. Ngày 2-2, trong tuyên bố cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Phi (AU) tại Addis Ababa của Ethiopia, AU cũng tỏ ý quan ngại sâu sắc về tình hình tại Chad và lên án các cuộc tấn công của phiến quân tại Chad.

Phát biểu tại buổi tham vấn, Đại diện Việt Nam - Đại sứ Lê Lương Minh- tuyên bố Việt Nam phản đối bất cứ âm mưu nào sử dụng vũ lực hòng chiếm quyền từ Chính phủ hợp pháp của Chad, đồng thời tỏ ý quan ngại về tình hình chiến sự tiếp diễn tại Chad, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và chấm dứt chiến sự, tìm giải pháp hòa bình và ủng hộ những nỗ lực của LHQ và AU. Đại sứ Lê Lương Minh cũng khẳng định Việt Nam ủng hộ việc sớm triển khai đầy đủ Phái bộ của LHQ tại Chad và CH Trung Phi (MINURCAT) nhằm góp phần bình ổn tình hình.

Ngày 4-2, HĐBA đã ra Tuyên bố Chủ tịch bày tỏ quan ngại về tình hình tại Chad, ủng hộ việc AU cử nhà lãnh đạo Libye Muammar Qadhafi và Tổng thống CH Congo Denis Sassou Nguesso làm trung gian hòa giải nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Chad, và ủng hộ việc sớm triển khai đầy đủ MINURCAT và lực lượng của Liên minh châu Âu tại Chad (EUFOR) nhằm bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại đây.

Chia sẻ bài viết