21/03/2008 - 09:14

Việt Nam lên án các cuộc tiến công khủng bố dưới bất kỳ hình thức hay lý do nào

* Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu đạt nhiều tiến bộ

(TTXVN)- Ngày 19-3, phát biểu tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) về chủ đề “Những mối đe dọa của hành động khủng bố đối với hòa bình và an ninh quốc tế”, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện nước ta tại HĐBA, nhấn mạnh: Việt Nam trước sau như một lên án các cuộc tiến công khủng bố dưới bất cứ hình thức hay lý do nào, bất kể do ai tiến hành, kể cả những cuộc tiến công viện cớ bảo vệ dân chủ và nhân quyền.

Theo Đại sứ Lê Lương Minh, cần phải giải quyết các vấn đề như tình trạng bất bình đẳng về chính trị, kinh tế và xã hội, các tiêu chuẩn kép, việc đối xử mang tính chất chọn lọc, cũng như việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, bởi lẽ tất cả những hành động này đều tạo điều kiện để cho chủ nghĩa khủng bố phát triển. Cũng như vậy, cần phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố quốc tế như tình trạng nghèo khổ cùng cực, những bất công về chính trị và xã hội...Việt Nam cho rằng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, LHQ cần tiếp tục đóng vai trò đi đầu, nhất là trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế và phối hợp nỗ lực của các nước thành viên.

* Cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu có những tiến bộ đáng ghi nhận. Đó là phát biểu của một quan chức cấp cao của LHQ đánh giá về cuộc chiến quyết liệt có quy mô rộng lớn này. Tại cuộc tranh luận của 15 nước thành viên Ban giám đốc điều hành Ủy ban chống khủng bố của LHQ (CTED), ông Mike Smith, giám đốc điều hành ủy ban, nhấn mạnh Nghị quyết 1373 của Hội đồng Bảo an (HĐBA LHQ), được thông qua sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 nhằm vào nước Mỹ, vẫn “phù hợp với tình hình hiện nay” cho dù nó đã tồn tại 6 năm rưỡi. Ông cho biết từ khi nghị quyết có ý nghĩa bước ngoặt này được thông qua, hàng trăm hiệp định quan trọng chống khủng bố đã được phê chuẩn.

Ông cũng nêu rõ “những tiến bộ đáng kể” đã đạt được trong cuộc chiến kéo dài và quyết liệt có quy mô toàn cầu này. Theo ông, một trong những tiến bộ đó là việc phần lớn các nước trên thế giới nay đều đã có điều luật về tội phạm khủng bố. Điều đặc biệt đáng lưu ý là “đã có sự trao đổi thông tin và hợp tác quốc tế với mức độ và phạm vi chưa từng thấy giữa các cơ quan hữu quan các nước, nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công khủng bố và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắt giữ và khởi tố những kẻ liên quan đến hoạt động khủng bố”. Hiện nay, các nước đều đã nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng của mối thách thức từ những kẻ theo chủ nghĩa khủng bố.

Chia sẻ bài viết