25/02/2009 - 09:04

Việt Nam hoan nghênh quyết định của Chính phủ Nhật Bản nối lại ODA

* Nhật Bản tiếp tục Dự án tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 24-2-2009, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 23-2-2009, Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone tuyên bố Chính phủ Nhật Bản nối lại ODA cho Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết:

“Việt Nam hoan nghênh quyết định của Chính phủ Nhật Bản nối lại hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam và cam kết khoản ODA trị giá 83,2 tỉ Yên (tương đương 900 triệu USD) cho năm tài chính 2009.

ODA của Nhật Bản đã và đang hỗ trợ tích cực cho Việt Nam triển khai các dự án quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước hướng tới quan hệ đối tác chiến lược như Lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận.

* Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ngay sau buổi gặp gỡ giữa Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Mitsuo Sakaba, diễn ra ngày 24-2 tại Hà Nội, đã cho biết: Sau khi trao đổi về tình hình thực hiện các giai đoạn của dự án tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEFP), hai bên nhất trí đánh giá cao hiệu quả mà giai đoạn I và II của Dự án đã mang lại trong việc đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam và nâng cao năng lực quản lý cho vay DNNVV của các ngân hàng thương mại. Tính đến ngày 31-12-2008, đã có tổng số 736 DNNVV được hưởng lợi từ dự án SMEFP I (trị giá 4 tỉ Yên) và II (trị giá trên 6,1 tỉ Yên). Trên cơ sở thành công trên, ngài Đại sứ cho biết: Chính phủ Nhật sẽ tiếp tục tài trợ cho SMFFP III, trong đó đặc biệt xem xét việc hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam.

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết