10/12/2013 - 21:45

Vì sao không nên cho trẻ sơ sinh ngủ chung giường với cha mẹ?

Hội đồng Y tế và Phúc lợi Quốc gia Thụy Điển mới đây cảnh báo các bậc phụ huynh có con nhỏ nên cho trẻ ngủ giường riêng để tránh nguy cơ trẻ bị đột tử.

 Ảnh: Daily Mail

Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) là tình trạng trẻ nhỏ (thường là dưới 1 tuổi) tử vong đột ngột trong khi ngủ mà không rõ nguyên nhân. Hội đồng Y tế và Phúc lợi Quốc gia Thụy Điển trước đây từng khuyến cáo không nên để trẻ sơ sinh ngủ cùng phòng với cha mẹ có hút thuốc lá, uống rượu hoặc sử dụng chất kích thích. Nhưng gần đây, Giáo sư Goeran Wennergren tại Đại học Gothenburg sau khi xem xét một số nghiên cứu khác trong những năm gần đây cho biết việc ngủ chung giường với bố mẹ cũng làm tăng nguy cơ đột tử. Cụ thể, nguy cơ SIDS ở trẻ sơ sinh ngủ chung với cha mẹ cao gấp 5 lần so với những đứa trẻ ngủ một mình.

Theo một báo cáo đăng trên Tạp chí Y khoa Anh, trong số gần 1.500 ca SIDS ghi nhận được, có tới 22% trường hợp là trẻ ngủ chung giường với cha mẹ. Do đó, các chuyên gia Thụy Điển – nơi có tới 65% trẻ 3 tháng tuổi ngủ chung giường với cha mẹ, khuyên các bậc phụ huynh nên cho trẻ ngủ giường riêng ít nhất là 3 tháng đầu. Nhằm ngăn nguy cơ đột tử cho trẻ, họ cũng khuyến cáo các ông bố bà mẹ để trẻ nằm ngửa khi ngủ, không đặt nhiều mền gối xung quanh và giữ không khí trong phòng luôn thoáng mát.

DĨ ĐỒNG (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết