13/09/2016 - 20:51

Bình Thủy

Ươm mầm tài năng trẻ

3 năm qua, Quỹ Khuyến học khuyến tài Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa luôn đồng hành tiếp bước học sinh nghèo, hiếu học thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Việc thành lập quỹ vừa tri ân tấm gương hiếu học của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, vừa khơi dậy niềm đam mê học tập, ý thức tu dưỡng, rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ. Qua đó nâng cao chất lượng phong trào xã hội học tập toàn quận Bình Thủy...

 Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy trao giải thưởng
Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa cho HS đạt thành tích cao qua các kỳ thi, hội thi.

Những năm qua, thông qua các phong trào, Hội Khuyến học quận Bình Thủy huy động nhiều nguồn lực đóng góp xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài, nâng bước học sinh nghèo đến trường. Năm 2013, từ Quỹ Khuyến học khuyến tài, Hội Khuyến học quận Bình Thủy chính thức ra mắt Quỹ khuyến học khuyến tài Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa và đến nay góp phần ươm mầm tri thức hàng ngàn học sinh, sinh viên (HSSV).

Để nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo HS nghèo có điều kiện học tập, thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Thành ủy lấy ngày 19-5 là Ngày huy động toàn lực lượng xã hội tham gia đóng góp chăm lo xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài, Hội Khuyến học tham mưu cho Quận ủy, UBND quận tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, mỗi cán bộ viên chức của quận đóng góp 1 ngày lương xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Qua đó tiếp sức HS nghèo đến trường, không phải bỏ dở việc học. Hội Khuyến học còn phối hợp với ngành giáo dục khen thưởng giáo viên dạy giỏi, trao giải thưởng Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa cho HS đạt thành tích cao qua các kỳ thi, hội thi. Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Khuyến học quận Bình Thủy, cho biết: "Nguồn quỹ khuyến học khuyến tài Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa góp phần đưa chủ trương, chính sách giáo dục, đào tạo của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần động viên thầy dạy tốt, trò học tốt. Qua đó giảm thiểu tỷ lệ HS vì hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học, đảm bảo tỷ lệ HS ra lớp. Đồng thời giữ vững và nâng cao công tác Chống mù chữ, Phổ cập giáo dục, làm nền tảng xây dựng và phát triển xã hội học tập.

Với vai trò "cầu nối", đầu năm học, Hội Khuyến học quận gởi thư ngỏ đến các mạnh thường quân; khi cấp phát học bổng, Quận hội mời mạnh thường quân tham dự. Đồng thời ngày 2-10 hằng năm tổ chức tuyên dương các mạnh thường quân có thành tích đóng góp quỹ khuyến học khuyến tài. Việc cấp phát học bổng rõ ràng, minh bạch, quy chế thu chi quỹ, mức học bổng đối với từng cấp học cụ thể… Khi chọn trao học bổng, Quận hội khảo sát, nắm rõ và quản lý HS nhận học bổng, đồng thời thành lập Hội đồng xét học bổng đúng đối tượng, tránh trùng lắp. Vì thế, quỹ học bổng ngày càng có tiếng vang, uy tín cũng như sức lan tỏa, huy động nhiều doanh nghiệp tham gia. Các nhà chùa tích cực với phong trào nuôi heo đất để gây quỹ; trong đó sư cô Thích Nữ Từ Tâm, Trụ trì Chùa Phước An (phường Thới An Đông) luôn đồng hành và tích cực hỗ trợ nhiều suất học bổng cho quỹ… Ông Ngô Văn Lạc, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học quận Bình Thủy, cho biết: "Trước kia, hoạt động quỹ học bổng Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa chưa đạt hiệu quả cao. Nhờ địa phương quan tâm ban hành Đề án thành lập quỹ, công tác vận động quỹ từng bước khởi sắc. Cụ thể, năm 2015, thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, kế hoạch của UBND quận, bằng quyết tâm và tấm lòng vì HS nghèo, Quận hội vận động tiền và quà trên 3 tỉ đồng. Năm 2016, theo kế hoạch, Quận hội vận động 2 tỉ đồng đóng góp vào tài khoản của quỹ; đến thời điểm này, vận động được 1,5 tỉ đồng tiền mặt và 600 triệu đồng quà. Đầu năm học mới 2016-2017, Quận hội tổ chức trao 4.446 suất học bổng trị giá trên 917 triệu đồng, tiếp sức HS nghèo đến trường.

Mỗi dịp năm học mới, ba chị em của em Lê Thị Trúc Ngân, học sinh Trường THCS Bình Thủy, nhận được học bổng quỹ khuyến học, khuyến tài Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Gia cảnh nghèo, khó khăn, mẹ bỏ đi khi Ngân học lớp 2, bốn cha con sớm hôm đùm bọc nhau trong căn nhà Đại đoàn kết nhỏ hẹp. Hàng ngày, cha Ngân nhận việc làm mướn kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày cũng như học phí cho chị em Ngân. Thương cha "gà trống nuôi con", ba chị em Ngân cố gắng vượt khó, học tốt, được nhận giấy khen cuối năm học để đền đáp công ơn cha. Trúc Ngân xúc động nói: "Phần quà này giúp tụi em trang trải chi phí học tập, sinh hoạt, có thể mua sắm tập vở, quần áo đi học. Chúng em sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, không phụ lòng các cô chú trong Hội Khuyến học và mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ".

Theo Hội Khuyến học quận Bình Thủy, những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động chưa thật sự sâu rộng nên một bộ phận nhân dân nhận thức chưa cao, chưa đồng thuận, nhất là trong vận động đóng góp quỹ. Thời gian tới, Hội Khuyến học quận đẩy mạnh tuyên truyền để quỹ ngày càng phát huy hiệu quả; tiếp tục nâng chất Quỹ khuyến học, khuyến tài Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, tạo sức lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Quận hội tích cực vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, nhà tài trợ đóng góp, xây dựng quỹ để kịp thời động viên, khen thưởng HSSV vượt khó, học tốt, đồng thời chăm lo, tạo điều kiện cho HS nghèo, HS giỏi, được tiếp tục đến trường. Qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài toàn quận.

Bài, ảnh: M.HOÀNG

Chia sẻ bài viết