19/09/2013 - 22:06

Ứng dụng công nghệ cảm biến chăm sóc người cao tuổi

Công nghệ cảm biến ngày càng được ứng dụng nhiều tại các thành phố nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về tình hình giao thông, chất lượng các công trình hạ tầng, sự cố rò rỉ đường ống… Gần đây, công nghệ này còn được ứng dụng vào mục đích chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh dân số già đang gia tăng. Điển hình là 3 hệ thống cảm biến sau đây:

Hệ thống Abilia giám sát bệnh nhân cao tuổi tại nhà

 

Helge và Kari Farsund được biết đến là một cặp đôi hạnh phúc suốt 50 năm qua tại thành phố Oslo (Na Uy). 3 năm trước, họ bắt đầu gặp khó khăn khi bà Farsund được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer - chứng sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi. Khi bệnh tình của bà xấu đi, ông Farsund bắt đầu tìm kiếm một hệ thống có thể giúp cả hai có cuộc sống bình thường như bao người khác.

Ông tình cờ biết đến công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe Abilia của Mỹ, nơi cung cấp một hệ thống mà ông bấy lâu tìm kiếm. Tâm điểm của hệ thống là một thiết bị tương tự như máy tính bảng iPad, với màn hình được tích hợp phần mềm Skype, cho phép người chăm sóc thường xuyên kết nối với bệnh nhân. Hệ thống cũng trang bị một chương trình cho phép bệnh nhân hoặc người thân ghi chú những sự kiện sắp diễn ra và đưa ra thông báo nhắc nhở về các công việc hằng ngày, chẳng hạn như thời điểm bệnh nhân phải uống thuốc.

Hiện có khoảng 1.000 người đã lắp đặt hệ thống này tại nhà, 25 người trong số họ (bao gồm ông Farsund) đang thử nghiệm phiên bản mới nhất, trong đó màn hình được tích hợp các bộ cảm biến kết nối không dây. Theo đó, các cảm biến chuyển động sẽ biết được khi nào có người đang ở trong phòng và gửi tín hiệu cảnh báo nếu phát hiện ai đó mở cửa lúc giữa đêm. "Hệ thống này cho phép bệnh nhân có thể tự chăm sóc bản thân mình. Nó còn giúp tiết kiệm đáng kể chi phí. Như tại Na Uy, chi phí thuê một người chăm sóc bệnh nhân tại gia là khoảng 1 triệu krone/năm trong khi chi phí cho hệ thống này chỉ khoảng 150.000 krone/năm" – chủ tịch Abilia Oystein Johnsen nói.

Tấm thảm "ma thuật" dự báo nguy cơ té ngã

 

Tại Đại học Manchester (Anh), các chuyên gia đã phát triển một tấm thảm "ma thuật", được thiết kế nhằm phát hiện và thậm chí dự đoán khi nào người cao tuổi bị trượt chân tại nhà.

Tấm thảm đặc biệt này được làm từ sợi quang học bằng nhựa. Những sợi này sẽ uốn cong khi người nào đó bước lên tấm thảm và dựa vào đó để thiết lập kiểu đi lại của họ. Trong khi đó, các cảm biến điện tử gắn ở các cạnh của tấm thảm sẽ có nhiệm vụ ghi nhận và truyền tải tín hiệu đến hệ thống máy tính để phân tích nhằm tìm ra những thay đổi trong cách đi đứng của chủ nhân hoặc việc họ đột nhiên té ngã.

Hệ thống GPS MindMe

 

Đối với những người lớn tuổi, nỗi sợ hãi lớn nhất là ở nhà một mình. Tại hạt Sussex (Anh), cảnh sát ước tính 25% người mất tích là những bệnh nhân bị mất trí nhớ. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, chính quyền nơi đây đã đầu tư một hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để theo dõi những người mắc phải chứng bệnh nói trên.

Với tên gọi MindMe, hệ thống này có thể được đeo quanh cổ hoặc được gắn vào móc khóa của bệnh nhân mất trí nhớ, cho phép gia đình và những người chăm sóc theo dõi họ. "Gia đình và bạn bè có thể kiểm tra trực tuyến xem bệnh nhân đang ở đâu. MindMe mang lại cho bệnh nhân sự tự do và tính độc lập" – phát ngôn viên hội đồng hạt Sussex cho biết.

TRÍ VĂN (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết