14/11/2019 - 21:42

Úc tăng cường ngăn nước ngoài can thiệp các trường đại học 

Theo quy định mới nhằm ngăn chặn nguy cơ can thiệp từ nước ngoài, Bộ trưởng Giáo dục Úc Dan Tehan (ảnh) hôm 14-11 cho biết các trường đại học nước này sẽ phải công khai tên đối tác nghiên cứu và nhà tài trợ ngoại quốc, cũng như chia sẻ thông tin tình báo trên mạng với các cơ quan an ninh quốc gia.

Ảnh: AAP

Theo ông Tehan, hướng dẫn mới cũng tăng các yêu cầu đối với những trường đại học đang hợp tác với nước ngoài trong các dự án nghiên cứu. Các trường sẽ phải xem xét quyền sở hữu trí tuệ và việc liệu các tổ chức quân sự nước ngoài có thể được hưởng lợi từ bất kỳ phát hiện nào hay không.

Ngoài ra, mối quan hệ chính trị của các cộng tác viên nghiên cứu, mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu và mục đích của các chính phủ nước ngoài đều sẽ được xem xét kỹ lưỡng.

Theo Reuters, sinh viên quốc tế đóng góp khoảng 35 tỉ đôla Úc/năm cho nền kinh tế xứ chuột túi, với sinh viên Trung Quốc chiếm 1/3.

NG. CÁT

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Úc