29/08/2018 - 15:07

Tỷ lệ tội phạm gia tăng trong nhóm người cao tuổi Hàn Quốc 

Dẫn số liệu của chính phủ Hàn Quốc, Korea Herald vừa cho biết số lượng người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) phạm tội đang gia tăng nhanh chóng tại nước này - lên tới khoảng 45% trong 5 năm qua.

Người cao tuổi Hàn Quốc điền thông tin xin việc tại một hội chợ việc làm ở Thủ đô Seoul. Ảnh: Yahoo

Cụ thể, số người cao tuổi phạm tội đã tăng từ 77.260 lên 112.360 người trong giai đoạn 2013-2017. Các hành vi gây án nghiêm trọng (bao gồm giết người, cưỡng hiếp và ăn trộm) do nhóm người cao tuổi thực hiện đã tăng 70%, từ 1.062 lên 1.808 người. Tương tự, số vụ hành hung do họ thực hiện cũng tăng 43,1% - từ 14.216 lên 20.350.

Trên thực tế, tỷ lệ tội phạm trong nhóm dân cao tuổi Hàn Quốc đã tăng từ cuối những năm 2000. Theo các chuyên gia, tỷ lệ nghèo ngày một cao, việc cô lập với xã hội và gặp vấn đề sức khỏe tâm thần là những nguyên nhân chính dẫn tới xu hướng phạm tội tăng cao trong người lớn tuổi xứ kim chi. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ghi nhận 21% số người cao tuổi từng bị trầm cảm, trong khi Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) cho biết khoảng 50% số người cao tuổi xứ Cao Ly sống trong tình cảnh cận nghèo. Cũng theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, hơn 80% người cao tuổi nước này chọn cách xem TV trong thời gian giải trí một mình.  “Sự cô đơn có liên quan đến các hành vi phạm tội chứ không phải vấn đề thời kỳ phạm tội  của người lớn” - giáo sư tâm lý tội phạm Lee Sue-jung thuộc Đại học Kyonggi lý giải.

Được biết, Hàn Quốc đã chính thức trở thành xã hội già hóa với tốc độ nhanh hơn bất kỳ quốc gia phát triển nào khác. Cụ thể, kết quả điều tra dân số Hàn Quốc năm 2017 cho thấy người cao tuổi chiếm 14% tổng dân số quốc gia và trẻ em dưới 14 tuổi chỉ chiếm 13%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhóm dân số cao tuổi ở Nhật Bản phải mất 24 năm mới vươn lên chiếm 14% trong tổng dân số quốc gia và ở Pháp là 100 năm, còn Hàn Quốc chỉ mất có 17 năm.

NG. CÁT

Chia sẻ bài viết