02/06/2012 - 18:20

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU

Tỷ lệ có thai trong điều trị thụ tinh trong ống nghiệm tương đương với các trung tâm lớn ở Việt Nam

(CT)- Ngày 2-6, Bệnh viện Phụ sản quốc tế Phương Châu tổ chức kỷ niệm 1 năm đơn vị hỗ trợ sinh sản (IVF Mekong) hoạt động và chào mừng 40 em bé thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) đầu tiên ra đời. Tham dự có PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế; ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Sản phụ khoa và Sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam; khoảng 100 bác sĩ sản phụ khoa tại TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận...

IVF Mekong trực thuộc Bệnh viện Phụ sản quốc tế Phương Châu là trung tâm TTTON đầu tiên tại khu vực ĐBSCL và là trung tâm thứ hai của cả nước đạt tiêu chuẩn phòng sạch (clean room) trong nuôi cấy phôi. Các bác sĩ, chuyên viên phôi học được đào tạo tại các trung tâm TTTON ở TP Hồ Chí Minh và tu nghiệp tại Pháp, Singarore. Sau 1 năm hoạt động đã có 276 chu kỳ TTTON được thực hiện, với tỷ lệ có thai trung bình là 39,8%, tương đương với các trung tâm lớn tại Việt Nam.

Nhân dịp này, bệnh viện cũng tổ chức hội thảo khoa học về sản khoa và vấn đề nâng cao chất lượng dân số do GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng trình bày và chủ trì. Ngoài ra, các đại biểu còn trao đổi về chương trình, sàng lọc và chẩn đoán trước sinh...

HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết