03/06/2011 - 08:17

Tuyên dương 80 "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác", tổng kết 5 năm Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” cụm Sông Hậu năm 2011

(CT)- Thiết thực chào mừng Năm Thanh niên, kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2011) và 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011), tối 2-6-2011, tại TP Cần Thơ, đã diễn ra lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và tổng kết 5 năm Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” cụm Sông Hậu năm 2011, do Thành đoàn Cần Thơ đăng cai tổ chức. Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, sở, ban ngành và các Tỉnh, Thành đoàn cụm Sông Hậu đến dự.

80 đoàn viên thanh niên ưu tú cụm Sông Hậu trong lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tổ chức tại TP Cần Thơ. 

Tại buổi lễ, 80 thanh niên có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, lao động, công tác, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; những cán bộ Đoàn, Hội, Đội năng nổ, nhiệt tình với phong trào, có nhiều thành tích đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành cụm Sông Hậu (An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ), đã được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2011. Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên. Nhiều công trình, phần việc thanh niên để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân, như: Hậu Giang thành lập 217 Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện, 13 ngân hàng máu sống; TP Cần Thơ xây dựng 211 tủ sách với 17.213 đầu sách, 450 Chi đoàn thực hiện “Nhật ký làm theo lời Bác”; Kiên Giang xây dựng 181 mô hình thanh niên liên kết hợp tác sản xuất...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, đã biểu dương sự nỗ lực của tuổi trẻ cụm Sông Hậu trong học tập, lao động sản xuất, công tác, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí lưu ý: Các Tỉnh, Thành đoàn cần xác định rõ nội dung, đối tượng và phương pháp để việc thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” ngày càng thiết thực hơn, tạo mọi điều kiện để tổ chức Đoàn hoạt động có hiệu quả và tạo môi trường để thanh niên học tập, lao động, cống hiến và trưởng thành; cần quan tâm công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện, biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích tốt, đồng thời uốn nắn, phê bình những cá nhân, tập thể chưa thực hiện tốt Cuộc vận động.

Tin, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết