Hãng tin Reuters cho biết cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf ngày 18-11 đã bắt đầu bị truy tố tội danh "phản quốc" liên quan hành động tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đình chỉ hiến pháp trong thời gian nắm quyền.
 |
|
Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf. Ảnh: MSN News |
Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Chaudhry Nisar Ali Khan cho biết chính phủ đã yêu cầu Tòa án Tối cao thành lập ban chuyên án gồm 3 thẩm phán để tiến hành thủ tục tố tụng sau khi một ủy ban điều tra trực thuộc Tòa án Tối cao đã thu thập đủ bằng chứng để xét xử ông Musharraf.
Theo ông Khan, quyết định trên không mang tính "trả thù cá nhân" của Thủ tướng Nawaz Sharif - người từng bị ông Musharraf lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 1999- "mà chỉ dựa trên lợi ích quốc gia". "Ông Musharraf phải chịu trách nhiệm trước dân tộc và hiến pháp vì đã đình chỉ quốc hội, bộ máy tư pháp và bắt giữ thẩm phán cấp cao khi áp đặt tình trạng khẩn cấp năm 2007" - Bộ trưởng Khan nhấn mạnh.
Tướng Musharraf lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 1999 và lãnh đạo đất nước Nam Á trong gần một thập kỷ cho đến khi bị buộc phải từ chức vào năm 2008 do làn sóng bất mãn của công chúng ngày một gia tăng. Ông tức tốc chạy ra nước ngoài tị nạn và trở về Pakistan tháng 3-2013 với hy vọng được ra tranh cử. Thế nhưng, ông đã bị quản thúc tại gia trong nhiều tháng kể từ đó và chỉ được bảo lãnh tại ngoại hồi đầu tháng này, nhưng bị cấm rời khỏi đất nước. Ngoài tội danh "phản quốc", ông Musharraf phải đối mặt với những cáo buộc khác, kể cả vụ ám sát cựu nữ Thủ tướng Benazir Bhutto.
Và nếu yêu cầu của chính phủ được chấp nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Pakistan xử tội "phản quốc" một tướng lĩnh quân đội với hình phạt cao nhất là tử hình. Đây cũng có thể được coi là "bước tiến" trên bàn cờ chính trị, khẳng định uy quyền của chính phủ dân sự đối với thế lực quân đội Pakistan. Đặc biệt, quyết định xét xử ông Musharraf được đưa ra trùng với thời điểm đương kim Tham mưu trưởng quân đội, Tướng Ashfaq Parvez Kayani sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng này. Trong lịch sử 66 năm của Pakistan, quân đội nắm quyền hết phân nửa thời gian và từng tiến hành 3 cuộc binh biến.
Tuy nhiên, nhà phân tích quân sự Hasan Askari Rizvi cho rằng chính quyền Sharif đưa ra động thái ấy dường như để đánh lạc hướng những chỉ trích liên quan tới thất bại của chính phủ trên nhiều lĩnh vực như luật pháp và kinh tế. Theo ông Rizvi, "chiêu" này khó qua mặt được quân đội và có thể gây thêm bất ổn cho đất nước. Văn phòng của ông Musharraf hôm 17-11 đã mô tả cáo buộc phản quốc như một "âm mưu xấu xa và vụng về hòng làm suy yếu quân đội Pakistan cũng như khiến người dân thôi lưu tâm đến các vấn đề yếu kém của chính phủ".
MAI QUYÊN (Theo WP, Globe and Mail, NYT)