04/09/2012 - 22:00

Tuổi trẻ Cần Thơ sôi nổi các hoạt động làm theo lời Bác

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tình nguyện góp ngày công xây dựng cầu giao thông ở xã Trung An (huyện Cờ Đỏ).

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đặc biệt là thế hệ trẻ trở thành con người vừa hồng vừa chuyên. Cùng với các tầng lớp nhân dân, tuổi trẻ TP Cần Thơ luôn xem lời dạy của Người là kim chỉ nam trong mọi hành động, phấn đấu rèn đức luyện tài, nâng cao phẩm chất và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến Trường Đại học (ĐH) Tây Đô vào những ngày đầu tháng 9 cũng là lúc các sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ sôi nổi bàn kế hoạch vận động quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu. Lâm Nguyễn Hoàng Thịnh, Bí thư Đoàn khoa Kỹ thuật - Công nghệ, chia sẻ: “Những năm qua, thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác, chúng tôi luôn quán triệt cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức, tư tưởng của ĐVTN, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng. Đối với công tác xã hội, nhất là hoạt động chăm lo cho trẻ em lang thang cơ nhỡ, nhiễm chất độc da cam, khuyết tật... luôn thu hút đông đảo sinh viên tham gia”. Theo Hoàng Thịnh, trung bình mỗi năm, Đoàn khoa tổ chức từ 5 - 6 đợt thăm và tặng quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điều đáng quý là hầu hết các phần quà đều do sinh viên quyên góp, dành dụm từ phong trào “nuôi heo đất”.

Tại Trường ĐH Cần Thơ, việc học tập và làm theo lời Bác được Đoàn trường thực hiện cụ thể thông qua phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nhất là mùa hè xanh 2012 đã thu hút hơn 2.000 sinh viên tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, như: giúp dân làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật,... qua đó để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân địa phương. Không dừng lại ở các hoạt động, phong trào cao điểm, các cơ sở Đoàn còn phát động cho sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ và xuyên suốt trong năm. Điển hình như Đoàn Khoa Công nghệ với phong trào hiến máu nhân đạo. Hai ngày hội “Giọt máu hồng” do Đoàn khoa Công nghệ Trường ĐH Cần Thơ tổ chức trong tháng 8 vừa qua, có hàng trăm sinh viên đăng ký tham gia, qua đó đã thu được gần 500 đơn vị máu. Trung bình mỗi tháng, Đoàn khoa tổ chức ít nhất 1 lần hiến máu nhân đạo, tính từ đầu năm 2011 đến nay, sinh viên Khoa Công nghệ đã tình nguyện hiến hơn 3.892 đơn vị máu. Tấm lòng tương thân tương ái ngày càng lan tỏa, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, qua đó góp phần tạo nguồn dự trữ máu cứu sống nhiều người.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác, Hội Sinh viên TP Cần Thơ cũng đã chỉ đạo 100% liên chi hội sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng thực hiện các công trình, phần việc gắn với cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động. Nhiều cơ sở Đoàn cũng đã xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt gắn liền với nhiệm vụ giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên. Từ đó, tổ chức Đoàn ở các trường học đã phát động nhiều phong trào thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện từng trường. Điển hình như Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ với phong trào “Áo trắng tặng em đến trường”, xây dựng cầu, đường giao thông ở các vùng quê còn nhiều khó khăn. Ngay từ đầu năm học, Đoàn trường đã phát động cho sinh viên ngành May tận dụng các sản phẩm thực hành để may áo tặng trẻ em nghèo. Riêng sinh viên các ngành khác thì quyên góp tiền, công sức để thực hiện các công trình, phần việc hỗ trợ các vùng quê còn nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Quốc Trung, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, bộc bạch: “Thông qua mỗi công trình, phần việc, chúng tôi muốn giáo dục các bạn trẻ tính tiết kiệm, tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái... Đó là bài học thực tế sinh động nhất, để các sinh viên trưởng thành hơn về nhân cách, đạo đức”. Hay như Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác, Đoàn trường thường tổ chức nhiều đợt chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, tập huấn kỹ năng sống cho sinh viên. Ở Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, Cao đẳng Y tế Cần Thơ thì luôn sôi nổi với hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo trong và ngoài thành phố. Qua các phong trào, các cơ sở Đoàn đã giáo dục tinh thần tương thân tương ái, đạo đức lối sống cho sinh viên....

Khắc ghi những lời Bác dạy, các thế hệ thanh thiếu nhi Cần Thơ luôn ra sức học tập, rèn luyện. Chỉ tính trong năm học qua, 100% các liên đội đã phát động thi đua học tốt thông qua các cuộc thi, như: “Hành quân bằng điểm số”, “Em yêu Toán học”, “Sao chiến công”... qua đó, đã duy trì và thành lập được 586 câu lạc bộ học thuật. Từ sự nỗ lực học tập, tham gia tốt các phong trào, năm học 2011-2012, toàn thành phố có 76.282 học sinh đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp. Đặc biệt, các bạn ĐVTN, học sinh, sinh viên luôn đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, sáng tạo qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo. Điển hình như trong tổng số 22 Chi đoàn trực thuộc Đoàn Khoa Kỹ thuật - Công nghệ Trường ĐH Tây Đô, đã có 3 Chi đoàn có trang web riêng để chia sẻ giáo trình, tài liệu tham khảo để các sinh viên nghiên cứu học tập. Nhờ triển khai có hiệu quả, Đoàn khoa có 1 Chi đoàn vinh dự được Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tuyên dương là “Chi đoàn tiên tiến học tập và làm theo lời Bác” năm 2010. Đoàn khoa cũng đã xây dựng các tiêu chí để nhân rộng mô hình “Chi đoàn tiên tiến học tập và làm theo lời Bác” cho các Chi đoàn phấn đấu thực hiện. Qua đó, Chi đoàn các lớp Tin học, Xây dựng, Điện tử đã thành lập câu lạc bộ học thuật chuyên ngành để trau dồi kiến thức, kỹ năng giúp nhau tiến bộ trong học tập. Ở các Đoàn khoa khác, việc học tập và làm theo lời Bác được thực hiện bằng nhiều công trình, phần việc cụ thể gắn với nhu cầu của sinh viên trường và địa phương. Nổi bật là Đoàn Khoa Sinh học ứng dụng với phong trào “Kỳ thi nghiêm túc”, “Hoa điểm mười”, Đoàn Khoa Ngữ Văn với hoạt động quyên góp, vận động giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên khóa sau và tìm nhà trọ giá rẻ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...

Trò chuyện cùng nhiều ĐVTN, chúng tôi hiểu ở các bạn trẻ luôn cháy bỏng niềm khao khát mang kiến thức, sức trẻ đến những vùng quê còn nhiều khó khăn. Với các bạn trẻ, học tập và làm theo lời Bác là làm thật nhiều việc mang lại lợi ích thiết thực nhất cho bà con, cho xã hội...

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết