12/09/2014 - 08:49

Tử vong do nhiễm bệnh từ chuột

(CT)- Ngày 11-9-2014, bác sĩ Hà Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ, cho biết: Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh, bệnh nhi L.V.N (8 tuổi, ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) bị bệnh hiếm gặp (nhiễm xoắn khuẩn Leptospira) đã tử vong dù được điều trị tích cực.

Cách đây hơn 2 tuần, bệnh nhi L.V.N nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ trong tình trạng sốt cao, kèm theo vàng da, vàng mắt rất đậm, lơ mơ, đau cơ, nôn ói... Nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm xoắn khuẩn Leptospira, các bác sĩ đã lấy mẫu máu của bệnh nhi và chuyển lên Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xét nghiệm và kết quả dương tính với Leptospira. Sau 4 ngày điều trị, dù đã được hồi sức tích cực nhưng bệnh diễn biến ngày càng nặng, suy gan, thận, rối loạn đông máu, nhiễm trùng huyết, xuất huyết nặng, tiêu ra máu... Bệnh viện đã chuyển bệnh nhi lên TP Hồ Chí Minh điều trị. Sau 1 tuần thì bệnh nhi tử vong.

Theo bác sĩ Hà Anh Tuấn, triệu chứng bệnh này dễ nhầm lẫn với bệnh sốt rét, viêm gan… Đây là căn bệnh vùng nhiệt đới ít gặp, cách đây vài năm, khoa có tiếp nhận trường hợp bệnh này nhưng thể nhẹ. Bệnh này có hai thể, thể nhẹ có thể tự khỏi, chiếm 30-40%; còn lại thể nặng với nhiều biến chứng nặng như vàng da, viêm não, suy gan, suy thận…tỷ lệ tử vong rất cao.

Vật mang mầm bệnh Leptospira, có thể là chó, heo… nhưng phổ biến là ở các loại chuột. Nước tiểu của động vật sẽ thải mầm bệnh ra môi trường. Con người mắc bệnh khi vi khuẩn xâm nhập vào da, niêm mạc trầy xước. Để phòng bệnh, người dân nên mang giày, mang bao tay khi lội ruộng, làm việc trong môi trường tiếp xúc với chất thải của động vật. Khi có các dấu hiệu như: sốt cao, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ nhiều, vàng da, vàng mắt… là các dấu hiệu nghi ngờ của bệnh Leptospira, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế.

H.HOA

Chia sẻ bài viết