03/11/2022 - 15:47

Tự hào “người lính sao vuông” 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Ba Láng là đơn vị tiêu biểu của lực lượng vũ trang quận Cái Răng trong công tác vận động quần chúng và phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương. Nhiều năm qua, đơn vị đã được các cấp khen thưởng trong các hoạt động.

Năm 2023, Quận ủy, UBND quận chọn phường Ba Láng tổ chức Tết Quân Dân nên hơn tuần qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Ban CHQS phường tham gia giúp dân xây dựng nhà Ðại đoàn kết. Hằng ngày, đơn vị điều động 8 Dân quân thường trực đến các gia đình giúp vận chuyển vật liệu xây dựng, trộn hồ… Các dân quân tham gia vận động người dân ở địa phương chấp hành nghiêm các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông Trương Văn Tư, ở khu vực 3, cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà trước đây lụp xụp, nhờ Ban tổ chức Tết Quân Dân giúp đỡ nên tôi đang xây dựng nhà mới. Có các dân quân hỗ trợ nên gia đình tôi tiết kiệm được chi phí xây dựng”. Trước đó, trong tháng 10-2022, Dân quân thường trực phường giúp dân làm 120m đường giao thông ở khu vực 1.

Dân quân phường Ba Láng giúp làm kè chống sạt lở.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban CHQS phường đã điều động hơn 100 lượt CBCS ra quân vệ sinh môi trường; giúp dân xây dựng đường đi, nhà ở; tham gia khắc phục hậu quả sạt lở… Ban CHQS phường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ, giáo dục kiến thức quốc và phòng an ninh… Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo anh Trần Ngọc Nam, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, hằng năm, Ban CHQS phường đều xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ dân phố triển khai trong toàn lực lượng tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Ðơn vị đã phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, quân sự, bảo vệ dân phố trong trao đổi thông tin; kiểm tra, xác minh thông tin theo hướng “thường xuyên, kịp thời, thống nhất, chính xác, bí mật”. Các nội dung trao đổi luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, chức năng của từng lực lượng; trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vi phạm pháp luật… xảy ra trên địa bàn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong công tác nắm, đánh giá tình hình và đề ra giải pháp sát với thực tế. Từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị đã phối hợp tuần tra 280 cuộc với 1.680 lượt đồng chí tham gia. Riêng Ban CHQS phường tổ chức tuần tra độc lập 162 cuộc, có 640 lượt CBCS tham gia.

Ban CHQS phường cùng với các ban, ngành, đoàn thể phường phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động, động viên thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, thực hiện nghiêm lệnh động viên; tham gia tuyên truyền thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; thực hiện an sinh xã hội ở địa phương, tham gia cứu nạn, cứu hộ… Anh Trần Ngọc Nam, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, cho biết: “Ðơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Ðồng thời động viên CBCS phát huy tinh thần xung kích trong công tác, giúp dân; tham gia xây dựng văn minh đô thị ở phường…”.

Chia sẻ bài viết