01/04/2014 - 09:42

Trung Quốc xét xử tỉ phú xã hội đen

Hàng trăm cảnh sát được huy động để bảo vệ phiên tòa xét xử Liu Han và đồng phạm ngày 31-3. Ảnh: AFP và breakingnews.com

Ngày 31-3, Tòa án Trung cấp thành phố Hàm Ninh (tỉnh Hồ Bắc) đã bắt đầu xét xử 36 thành viên của băng nhóm tội phạm hoạt động kiểu mafia, cầm đầu là tỉ phú Liu Han – cựu chủ tịch tập đoàn khai khoáng Hanlong Group – và em trai Liu Wei.

Theo Tân Hoa Xã, băng đảng có trụ sở ở tỉnh Tứ Xuyên này là tổ chức "xã hội đen" lớn nhất bị xét xử trong những năm gần đây ở Trung Quốc, với hàng loạt tội danh như giết người, tống tiền, cố ý gây thương tích, đồng thời hối lộ cảnh sát và các công tố viên hòng tránh bị truy tố. Bản thân Liu Han (48 tuổi) bị cáo buộc tội giết người, gian lận tài chính, điều hành sòng bạc và buôn bán vũ khí trái phép. Các công tố viên cho biết y và đồng phạm đã thu lợi gần 7 tỉ USD từ các hoạt động phạm pháp và "gây rối loạn nghiêm trọng tình hình kinh tế, xã hội và trật tự trị an ở địa phương". Nếu bị kết tội, Liu có thể đối mặt với mức án tử hình.

Ngoài Hanlong Group là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Tứ Xuyên, Liu còn sở hữu 10 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực điện, năng lượng, tài chính, khai thác mỏ, bất động sản và chứng khoán. Năm 2012, Liu Han xếp thứ 230 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của tạp chí Hurun và đứng hàng 148 trong danh sách những doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc của tạp chí Forbes (Mỹ).

Cuộc điều tra Liu Han là một trong những vụ án lớn nhất nhằm vào một doanh nghiệp tư nhân kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình nhậm chức hồi năm ngoái và tuyên bố mạnh tay chống tham nhũng. Tỉnh Tứ Xuyên, nơi Hanlong Group đặt trụ sở, được xem là tâm điểm bài trừ tham nhũng của ông Tập bởi đây là "cơ sở quyền lực" của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang, người đang bị quản thúc tại gia để điều tra tham nhũng.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, danh tính con trai lớn của ông Chu – Chu Bân – không xuất hiện trong bản cáo trạng mặc dù trong hồ sơ vụ án và biên bản lấy lời khai của cảnh sát cho thấy ông này có liên quan đến ít nhất hai vụ làm ăn của Liu những năm 2000. Truyền thông Trung Quốc không trực tiếp liên kết vụ án của Liu Han với ông Chu song bóng gió về mối quan hệ giữa hai người, bởi vì khoảng thời gian Liu "ăn nên làm ra" trùng khớp với thời gian ông Chu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên.

T.TRÚC

Chia sẻ bài viết