Trước cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) ngày 8-1, Ðài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã cho công chiếu loạt phim tài liệu thường niên chống tham nhũng với nhiều tình tiết “gây sốc”. Theo các chuyên gia, động thái này thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh trong việc mở rộng phạm vi và cường độ giám sát nỗ lực chống tham nhũng; đồng thời tăng cường điều tra thông tin tố giác của công chúng về những vụ việc có dấu hiệu tội phạm.
Bộ phim tài liệu tựa đề “Tiếp tục nỗ lực, Tiến triển xa hơn” có 4 tập, phơi bày 12 vụ tham nhũng điển hình đã đẩy các quan chức lừng lẫy một thời vào tù và hủy hoại toàn bộ sự nghiệp, danh tiếng của họ. Trong số những người bị tống giam và phơi mặt trước ống kính máy quay có cựu Phó Cục trưởng Cục Cứu hỏa và Cứu nạn Quốc gia thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Trương Phúc Sinh, cựu Bí thư thành ủy - Thị trưởng thành phố Cát Lâm Trương Hiểu Bái; và 3 cựu Giám đốc Sở Công an tỉnh Liêu Ninh lần lượt là Lý Văn Hỷ, Tiết Hằng cùng Vương Đại Vĩ. Một số quan chức còn lại trong phim tài liệu đều có dính líu đến các vụ hối lộ với số tiền vượt quá 14 triệu USD. Ngoài các quan chức chính phủ, bộ phim còn đề cập vụ việc của cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia Trung Quốc Lý Thiết. Hồi tháng 8-2023, nhà cầm quân 46 tuổi bị truy tố về tội đưa và nhận hối lộ. Mặc dù bóng đá Trung Quốc từng trải qua bê bối bán độ chấn động thế giới vào năm 2009, nhưng đây là lần đầu tiên một HLV tuyển quốc gia bị điều tra.
Điều khiến công chúng quan tâm qua loạt phim là những chi tiết “gây sốc” tiết lộ hành vi sai trái và lối sống xa hoa của các quan chức. Chẳng hạn như khi khám xét nhà của ông Trương Phúc Sinh, đội điều tra đặc biệt đã tìm thấy lượng lớn các chai rượu Mao Đài. Đây là loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc, tùy năm ủ mà có giá bán từ vài trăm đến vài ngàn USD. Nhóm điều tra viên còn lục soát được vàng thỏi, nhiều loại trang sức đắt tiền và quý hiếm chất đầy trong các căn phòng.
Trường hợp 3 cựu Giám đốc Công an tỉnh Liêu Ninh, loạt phim cho biết tổng số tiền ông Lý Văn Hỷ, Tiết Hằng và Vương Đại Vĩ tham nhũng khi còn tại chức lên tới hơn 170 triệu USD. Tất cả thừa nhận đã nhận hối lộ để hỗ trợ người khác luân chuyển công tác hoặc thăng chức. Trong đó, hành vi của ông Vương Đại Vĩ đặc biệt nghiêm trọng khi lợi ích liên quan hối lộ và tham nhũng của người này lan rộng khắp ngành công an thông qua việc mua bán các chức vụ chính thức, liên tục đề bạt cho các cá nhân được doanh nhân hoặc thủ trưởng tiến cử. Một chi tiết khiến người xem kinh ngạc là ông Vương từng nhận tổng cộng 22 thùng tiền mặt. Số tiền nặng tới nỗi chiếc xe tải nhỏ ông Vương điều đi không thể di chuyển lên bãi đậu xe ngầm do trọng lượng quá tải.
Đi sâu tìm hiểu, các chuyên gia cho rằng đằng sau các chi tiết đã kể còn có những hành vi khác nghiêm trọng hơn cả tham nhũng. Theo đó, tình trạng tham nhũng liên tiếp liên quan số lượng lớn nhân sự trong ngành công an sẽ để lại ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài, gây nguy hại nghiêm trọng đến sự liêm chính chính trị của hệ thống công an địa phương. Muốn khắc phục đòi hỏi nhiều thời gian. Không riêng ngành công an, nhiều người cho biết công tác chống tham nhũng ở Trung Quốc cần đẩy mạnh và toàn diện hơn, không chỉ trong các lĩnh vực đã đề cập như tài chính, thực phẩm mà cần mở rộng sang doanh nghiệp nhà nước, kinh tế, giáo dục, văn hóa và thể thao. Tờ Hoàn cầu Thời báo ước tính, các cơ quan thanh tra, giám sát kỷ luật của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2023 đã xử lý khoảng 470.000 vụ việc và có 405.000 cá nhân bị xử phạt vì hành vi sai trái.