14/11/2013 - 09:08

Trung Quốc thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia

Vụ khủng bố ở Quảng trường Thiên An Môn hồi tháng rồi khiến Trung Quốc chú trọng hơn tới công tác bảo đảm an ninh. Ảnh: Reuters

Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khóa 18 đã bế mạc hôm 12-11 với việc thông qua "Nghị quyết về một số vấn đề trọng đại liên quan tới cải cách sâu rộng toàn diện", trong đó có kế hoạch thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia mà báo chí Mỹ cho là nhằm "quy về một mối" quyền lực của Chủ tịch Tập Cận Bình trong lĩnh vực quân sự, an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại trong bối cảnh bất ổn xã hội đang có xu hướng ngày một gia tăng.

Mặc dù không nêu rõ cụ thể thời gian ra đời và phương thức hoạt động, thông cáo của hội nghị cho biết ủy ban này sẽ giúp cải thiện hệ thống lẫn chiến lược an ninh quốc gia nhằm đảm bảo sự ổn định của đất nước, ngăn chặn hiệu quả và chấm dứt bất mãn tồn đọng trong xã hội, qua đó cải thiện cuộc sống người dân cùng các vấn đề an ninh công cộng.

Các chuyên gia về chính trị Trung Quốc và quan hệ quốc tế cho biết ý tưởng thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia của Bắc Kinh được dựa trên mô hình hoạt động của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Mỹ, trong đó ông Tập đương nhiên sẽ nắm quyền điều hành cao nhất để thúc đẩy phối hợp hành động với nhiều lãnh đạo của các cơ quan khác. Thậm chí, một số chuyên gia còn cho rằng phạm vi hoạt động của ủy ban mới trên lĩnh vực an ninh nội địa có thể lớn hơn so với NSC của Mỹ, bao gồm các chiến dịch chống chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa khủng bố và ly khai.

Nhật báo Phố Wall (WSJ) của Mỹ cho rằng Trung Quốc cần một thực thể quyền lực điều phối các chiến lược an ninh với các cơ quan quân sự, tình báo, ngoại giao nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp trong nước và khu vực. Trong đó, Bắc Kinh hiện đang đối mặt với phản ứng quyết liệt từ các nước láng giềng về những hành vi ngang ngược trong tranh chấp lãnh thổ và hải đảo sau hơn một thập kỷ phát triển quân sự và mở rộng ảnh hưởng ngoại giao. Bắc Kinh cũng đang "đau đầu" trước các cuộc biểu tình bất bạo động liên quan hàng loạt vấn đề xã hội như chính sách thu hồi đất đai ở nông thôn, ô nhiễm môi trường cùng tình trạng bất ổn tại khu vực Tân Cương và Tây Tạng.

Cũng theo WSJ, việc thành lập ủy ban trên có thể là tín hiệu về một thập niên cầm quyền quyết đoán của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong năm đầu tiên giữ vai trò lãnh đạo, ông Tập đã xây dựng hình ảnh khác biệt so với hai người tiền nhiệm là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào bằng cách nhanh chóng nắm quyền quản lý quân đội và phát động chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng cũng như thực thi tư tưởng thống nhất trong Đảng.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, WSJ)

 

Chia sẻ bài viết