21/06/2017 - 10:17

Trung Quốc sẽ mở căn cứ hải quân ở Pakistan?

Một quan chức ngoại giao cấp cao của Pakistan tiết lộ nước này đã mời Trung Quốc xây căn cứ hải quân tại đây từ năm 2011. Giới quan sát cho rằng kịch bản này hiện vẫn có thể xảy ra.

Hồi đầu tháng này, một bài báo cho biết Trung Quốc nhiều khả năng sẽ quay sang các quốc gia như Pakistan, vốn là đồng minh chủ chốt của Mỹ, trong bối cảnh Bắc Kinh muốn tăng cường sức mạnh quân sự và kinh tế ở nước ngoài. Tuy nhiên, trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh bác bỏ thông tin Bắc Kinh xây căn cứ ở Pakistan, các chuyên gia phương Tây và giới chức của quốc gia Nam Á đều nhận thấy đây là khả năng rõ ràng.

Các tàu chiến Trung Quốc cặp cảng Karachi, Pakistan để tập trận hôm 10-6. Ảnh: NBC

Thậm chí, địa điểm tiềm năng để lập căn cứ của Trung Quốc cũng đã được phía Pakistan nhắc đến. Đó là cảng Gwadar, bên cạnh đó Jiwani và Ormara cũng là những vị trí tiềm năng. Trong đó, Gwadar nằm ở vị trí chủ chốt trong "Sáng kiến Vành đai và Con đường" của Trung Quốc.

Trong kế hoạch thương mại toàn cầu lên đến 1,4 ngàn tỉ USD này của Bắc Kinh, Pakistan đóng một vai trò quan trọng. Quốc gia Nam Á sẽ đón nhận hơn 50 tỉ USD thông qua các khoản vay và trợ cấp từ Trung Quốc liên quan đến sáng kiến nói trên. Một phần trong con đường thương mại này là Hành lang Kinh tế Trung Quốc- Pakistan (CPEC) được cho sẽ nối tỉnh Tân Cương của Trung Quốc với Ấn Độ Dương và một số hành lang biển quan trọng nhất thế giới.

Mặt khác, Washington viện trợ cho Islamabad hàng trăm triệu USD, song gần đây giữa hai nước đã có những bất đồng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Trong khi đó, các quốc gia phương Tây lại đang háo hức quay sang làm ăn với Ấn Độ- kình địch của Pakistan và là đối thủ chiến lược trong khu vực của Trung Quốc.

Do vậy mà quan chức Pakistan giấu tên nói với hãng tin NBC rằng: "Chúng tôi cần một thế lực đương đầu với Ấn Độ. Trước đây là Mỹ và Saudi Arabia. Nay là Trung Quốc". Liên minh Trung Quốc- Pakistan cũng có ý nghĩa khi cả hai đều có "kẻ thù chung" là Ấn Độ. Do Pakistan sở hữu quân đội nhỏ hơn so với Ấn Độ, nên căn cứ của Trung Quốc ở Pakistan có thể giúp Islamabad đối đầu với New Delhi. Theo giới phân tích, để bảo vệ tài sản, Trung Quốc có thể sẽ triển khai nhiều lực lượng ở Pakistan, từ nhân viên tình báo, hải quân ở các cảng như Gwadar, không quân hỗ trợ các sứ mệnh ở Trung Á, thậm chí là lực lượng đặc nhiệm hoặc lực lượng chống khủng bố.

Michael Kugelman- chuyên viên cao cấp tại Trung tâm Wilson (Mỹ)- hỏi rằng có còn cách nào tốt hơn để Bắc Kinh thể hiện sức mạnh bằng việc xây căn cứ quân sự ngay trên sân sau của đối thủ?

THANH BÌNH

Chia sẻ bài viết