27/06/2008 - 08:14

Trung Quốc quyết liệt với tham nhũng

Các nạn nhân động đất ở Tứ Xuyên. Một số quan tham nhẫn tâm ăn chặn tiền cứu trợ của họ. Ảnh: AFP

Trung Hoa Nhật Báo ngày 26-6 cho biết các cơ quan chống tham nhũng thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Châu, đang thẩm vấn các tình nhân của một số quan chức bị tình nghi tham nhũng và tìm chứng cớ về nạn hối lộ bằng mỹ nhân. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giám sát kiêm Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng quốc gia Mã Văn cho biết 43 quan chức vừa bị kỷ luật (trong đó 12 người bị sa thải) vì sử dụng sai mục đích tiền và hàng cứu trợ các nạn nhân vụ động đất ở Tứ Xuyên hôm 12-5.

Theo Trung Hoa Nhật Báo, có tình nhân đang trở thành hiện tượng phổ biến trong giới quan chức và doanh nhân Trung Quốc. Một khi sa chân vào đây, các quan chức buộc phải kiếm thật nhiều tiền (để cung phụng cho “phòng nhì”) và thường chỉ bằng cách nhận hối lộ hoặc các hình thức lạm dụng quyền lực khác. Zhou Yuefeng, Phó Giám đốc cơ quan chống tham nhũng Đông Quan, cho biết ít nhất 80% quan chức tham nhũng bị phát hiện ở thành phố này có tình nhân. Theo báo cáo của Viện kiểm sát Trung Quốc, có 16 quan chức cấp tỉnh bị kết tội tham nhũng nghiêm trọng trong 5 năm qua và hầu hết đều liên quan tới “mua bán quyền lực vì tình dục”, cá cược, rửa tiền dưới danh nghĩa mua bán đất cho các nhà thầu xây dựng.

Trong khi đang kêu gọi điều tra tình trạng rút ruột các công trình trường học sau vụ động đất ở Tứ Xuyên làm khoảng 9.000 học sinh và giáo viên thiệt mạng, người dân Trung Quốc lại bất bình trước việc tiền và hàng cứu trợ các nạn nhân bị sử dụng sai mục đích. Bộ trưởng Bộ Giám sát Mã Văn cho biết Văn phòng quốc gia phòng chống tham nhũng tiếp nhận tới 1.178 đơn tố cáo về việc “dùng sai mục đích lương thực và các hàng hóa cứu trợ khác”, sau hơn 1 tháng xảy ra động đất. Theo Tân Hoa Xã, các quan tham có nhiều cách để tư túi tiền cứu trợ, chẳng hạn như kê khống số lều bạt, lương thực cấp cho người dân vùng động đất.

Theo bảng xếp hạng mới công bố của Tổ chức Minh bạch Quốc tế về chỉ số tham nhũng toàn cầu (CPI), năm nay Trung Quốc xếp thứ 73 trong số 180 quốc gia.

Trước nguy cơ tham nhũng ăn sâu vào mọi ngóc ngách của đời sống xã hội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu tuần này ban hành kế hoạch chống tham nhũng giai đoạn 2008-2012, văn kiện được coi như đường lối chỉ đạo cho công tác phòng chống tham nhũng trong 5 năm tới. Trọng tâm của kế hoạch là nhằm chấn chỉnh việc nhiều giám đốc doanh nghiệp nhà nước tiêu xài công quỹ một cách xa hoa, lãng phí. Các tập đoàn nhà nước phải xây dựng phương thức quản lý dân chủ, minh bạch.

Nhằm đẩy mạnh việc trừng trị các loại tội phạm kinh tế, năm ngoái, Trung Quốc cũng định nghĩa lại các loại hình hối lộ, theo đó nêu ra 22 loại hình tội phạm, không chỉ với các quan chức nhà nước, công ty quốc doanh và tư nhân, mà còn với các hiệu trưởng, chủ câu lạc bộ thể thao hoặc giám khảo các cuộc thi nghệ thuật...

N.MINH (Theo Reuters, PTI, THX)

Chia sẻ bài viết