23/11/2010 - 08:54

Trung Quốc giải cứu thành công tất cả 29 thợ mỏ

Các nhân viên cứu hộ và cảnh sát đưa một thợ mỏ bị kẹt khỏi mỏ than Bát Điền. Ảnh: AP

* New Zealand đưa robot xuống mỏ bị nổ

Một ngày sau khi bị mắc kẹt do nước lũ tràn vào mỏ than, 29 thợ mỏ ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã được giải cứu an toàn vào chiều 22-11. Để đưa được nhóm thợ mỏ ra ngoài, lực lượng cứu hộ đã phải bơm khoảng 4.000m3 nước ra khỏi mỏ Bát Điền. Tất cả thợ mỏ không có dấu hiệu bị thương nhưng thể trạng khá yếu và được chuyển đến bệnh viện ngay sau khi được cứu. Đây là vụ giải cứu thợ mỏ thành công hiếm hoi ở Trung Quốc - quốc gia đứng đầu thế giới về tai nạn hầm mỏ với hơn 2.600 người chết vào năm ngoái.

Trong khi đó, tại New Zealand, lực lượng cứu hộ đang làm hết sức mình với hy vọng có thể giải cứu 29 thợ mỏ bị kẹt dưới mỏ than Pike River, bị nổ hôm 19-11. Chỉ huy đội giải cứu Gary Knowles cho biết sau 3 ngày mất liên lạc với các thợ mỏ, tình hình vẫn chưa có gì khả quan. Máy khoan vẫn đang hoạt động và đã đạt đến độ sâu 100 m so với mức cần thiết là 162m. Ngay khi nồng độ khí độc dưới hầm được xác định đã ổn định, một robot công nghệ cao sẽ được đưa xuống để chụp hình và đo nồng độ khí độc ở khu vực dẫn vào mỏ chính - nơi xảy ra tai nạn. Kết quả do robot thu thập sẽ là cơ sở để đánh giá mức độ an toàn ở lối vào mỏ chính để từ đó lực lượng cứu hộ xác định có đưa người xuống hay không. Từ hôm xảy ra tai nạn, nồng độ khí độc cao và nhiệt độ nóng kinh khủng đã ngăn các đội cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ nổ.

THUẬN HẢI (Theo Xinhua, Japan Today, BBC)

Chia sẻ bài viết