27/07/2012 - 21:26

Trung Quốc-EU lại căng thẳng về thương mại

EU ProSun, một nhóm gồm hơn 20 công ty năng lượng mặt trời châu Âu, hôm 26-7 đã yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) điều tra các thủ đoạn bán phá giá sản phẩm của các đối thủ từ Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cảnh báo hành động này có thể gây ra một cuộc chiến tranh thương mại mới giữa hai bên.

Nhóm này nghi ngờ rằng chính phủ Trung Quốc đã cung cấp nhiều khoản vay lớn và tiền trợ cấp khác cho các doanh nghiệp nước này để họ có thể bán pin năng lượng mặt trời ở giá cả thấp hơn so với chi phí sản xuất. Chủ tịch nhóm EU ProSun Milan Nitzshke cho biết các nhà sản xuất châu Âu đang trải qua thời gian khó khăn và phải đối mặt với nguy cơ bị phá sản chỉ vì các sản phẩm Trung Quốc đã được bán với giá ít hơn 55% chi phí sản xuất. Ông Nitzshke, người đồng thời là phó chủ tịch tập đoàn sản xuất pin năng lượng mặt trời SolarWorld AG của Đức, khẳng định hành động phá giá đã bị Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cấm và nó từng là trung tâm trong một tranh chấp thương mại gần đây. Ông này đề cập đến sự kiện hồi tháng 5 vừa qua khi Mỹ áp thuế chống phá giá đối với các nhà sản xuất pin mặt trời của Trung Quốc và bị Bắc Kinh tố cáo là hành động bảo hộ mậu dịch. Theo xếp hạng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 7 nhà sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời dẫn đầu thế giới hiện nay đều thuộc về Trung Quốc.

Hơn 60% trong số thiết bị năng lượng mặt trời trị giá 35,8 tỉ USD của Trung Quốc đã được xuất khẩu sang thị trường châu Âu hồi năm ngoái, trong khi nước này nhập lại số nguyên liệu và thiết bị trị giá 7,5 tỉ USD.

KHANG NGUYỄN (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết