11/01/2008 - 10:48

Trung Quốc dự định thành lập các “siêu bộ”

(TTXVN)- Trung Quốc đang soạn thảo kế hoạch cải tổ cơ cấu Quốc vụ viện (chính phủ), trong đó có việc sát nhập một số bộ, ban, ngành thành các “siêu bộ” để tạo thuận lợi cho quá trình hình thành và chỉ đạo chính sách.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hồng Công về vấn đề này, nhà bình luận Trung Quốc kỳ cựu Willy Lam cho biết Trung Quốc hiện có 28 bộ và ủy ban ngang bộ, chưa kể hàng chục cơ quan có vị trí ngang bộ khác. Chủ trương thành lập một số “siêu bộ” để tạo thuận lợi cho việc điều hành của chính phủ nhằm khắc phục các yếu kém của các cơ quan đảng và chính phủ trong việc làm dịu tốc độ phát triển kinh tế cũng như khống chế nạn tham nhũng và quản lý yếu kém.

Khái niệm “siêu bộ” này được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc nghiên cứu mô hình của Singapore, Mỹ và nhiều nước khác. Dự kiến ít nhất sẽ có ba “siêu bộ” được thông qua tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa mới vào tháng 3 tới.

Thông tin về việc thành lập các “siêu bộ” này nhận được phản ứng tích cực từ các chuyên gia và quan chức Trung Quốc bởi nó có tầm quan trọng đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu lâu dài nhằm xây dựng “chính phủ nhỏ, xã hội lớn” mà Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Quan trọng hơn, việc sát nhập sẽ tiết kiệm hơn, tăng tính hiệu quả của công việc, góp phần giảm thiểu những tiêu cực, như chức năng chồng chéo, chỉ đạo của quá nhiều đơn vị, phối hợp kém hiệu quả và quan liêu.

Chia sẻ bài viết