 |
|
Tên lửa Triều Tiên.
Ảnh: AP |
* Vòng đàm phán liên Triều lần thứ ba lại thất bại
(TTXVN)- Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết ngày 2-7, CHDCND Triều Tiên đã phóng bốn quả tên lửa tầm ngắn ở bờ biển phía Đông nước này.
Các hãng tin Yonhap và AFP dẫn lời một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các quả tên lửa đã được phóng từ căn cứ Sinsang-ni gần cảng miền Wonsan của Triều Tiên. Quả thứ nhất được phóng lúc 17 giờ 20 phút (giờ địa phương), quả thứ hai được phóng sau đó khoảng 40 phút, quả thứ ba được phóng vào khoảng 19 giờ 50 phút và quả thứ tư được phóng vào khoảng 21 giờ 20 phút.
Trong phản ứng mới nhất, Thủ tướng Nhật bản Taro Aso ngày 2-7 đã mô tả các vụ bắn tên lửa tầm ngắn này của Triều Tiên “hành động khiêu khích”.
Triều Tiên đã nhiều lần cảnh báo tăng cường tiềm lực quốc phòng của nước này nhằm phản ứng việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết mới siết chặt các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.
* Theo diễn biến khác, ngày 2-7, Triều Tiên và Hàn Quốc đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào trong vòng đàm phán thứ ba về tương lai Khu công nghiệp chung Kaesong. Cuộc gặp chỉ kéo dài hơn một giờ.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hai bên đã không thể thu hẹp bất đồng và không ấn định được ngày tổ chức vòng đàm phán tiếp theo.
Trong cuộc gặp, Triều Tiên kịch liệt phản đối việc Hàn Quốc nêu vấn đề một công nhân của nước này bị bắt giữ tại Kaesong từ ngày 30-3, cho rằng đây là một đề nghị “phi lý”. Thay vào đó, Triều Tiên nhấn mạnh rằng phía Hàn Quốc trước tiên nên tập trung xây dựng khu nhà ở cho công nhân và nhà trẻ tại khu công nghiệp này.
|
Hàn Quốc đề nghị được tái chế plutonium
(TTXVN)- Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-Hwan ngày 2-7 kêu gọi ký với Mỹ một hiệp ước hạt nhân mới cho phép Seoul được tái chế plutonium nhằm mục đích thương mại dân sự.
Phát biểu tại Thủ đô Seoul, ông Yu Myung-Hwan cho rằng Mỹ và Hàn Quốc cần sớm điều chỉnh hiệp ước hạt nhân, đã được hai nước ký năm 1974 và sẽ hết hạn vào năm 2012, trong đó cấm Seoul tách plutonium từ nhiên liệu đã qua sử dụng tại các nhà máy điện hạt nhân dân sự của nước này. Theo ông Yu Myung-Hwan, Hàn Quốc phải được phép xây dựng các cơ sở tái chế plutonium độc lập để tận dụng số nhiên liệu trên, vì mục đích hòa bình và thương mại.
Cùng ngày, một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho rằng Seoul rất cần xây dựng các cơ sở tái chế plutonium vì hiện nước này đang tích trữ một số lượng lớn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Tuy nhiên, những ý kiến phản đối ở Mỹ cho rằng trong bối cảnh căng thẳng leo thang nghiêm trọng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay, động thái trên sẽ “phát đi tín hiệu sai lệch cho Bình Nhưỡng”, vốn bị Mỹ cáo buộc đang bí mật tái chế plutonium để sản xuất bom hạt nhân. |