14/10/2025 - 20:56

Triệt phá nhóm đối tượng nghi liên quan đến chăn dắt trẻ em 

(CTO)- Tối 14-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp triệt phá một nhóm đối tượng nghi vấn liên quan đến chăn dắt trẻ em trực tiếp thực hiện việc “phun lửa” tại các điểm vui chơi trên địa bàn thành phố để thu lợi.

Các đối tượng nghi vấn liên quan chăn dắt trẻ em. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng là người đã thành niên hoạt động chăn dắt trẻ em để đi xin ăn, làm xiếc ở các khu vực vui chơi giải trí, tập trung đông người nhằm thu lợi cá nhân.

Sau khi xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến 9 giờ ngày 14-10, Phòng Cảnh sát hình sự kết hợp Công an phường Ninh Kiều tiến hành kiểm tra hành chính tại một điểm ở hẻm 2, đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều; mời làm việc đối với 5 đối tượng nghi vấn và 4 trẻ trực tiếp thực hiện “phun lửa” để làm rõ vụ việc.

Nhóm trẻ 4 anh em ruột bị các đối tượng lợi dụng kiếm tiền để thu lợi cá nhân. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Lượm (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Vĩnh Long, là đối tượng cầm đầu, hiện đang ở tại địa điểm trên). Qua xác minh tại địa phương, Lượm là đối tượng ma túy mà Công an xã Cầu Ngang đã lập hồ sơ quản lý;  Lư Thị Thu Trang (sinh năm 1987), sống chung như vợ chồng với Lượm; Lư Quốc Phú (sinh năm 1993; ngụ phường Ninh Kiều), là em ruột Trang; Công an phường Ninh Kiều đang làm hồ sơ đưa đối tượng Phú đi cai nghiện; Trần Thị Ngọc Giàu (sinh năm 2010, là con ruột Trang) và Trần Thị Ngọc Ngân (sinh năm 2010, ngụ phường Ninh Kiều) cùng có vai trò giúp sức chở các đứa trẻ đi “phun lửa”.

Nhóm trẻ em bị chăn dắt đi “phun lửa” gồm 4 cháu là anh em ruột (tuổi từ 9-14 tuổi), là con ông S.V.L ở tỉnh Vĩnh Long.

Một trẻ đang thực hiện việc "phun lửa" để kiếm tiền nộp cho các đối tượng. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ 

Theo điều tra ban đầu, Lượm và Trang ở cùng nhóm trẻ trên khoảng 3 tháng nay. Hằng ngày, Lượm thuê một số đối tượng chở các bé đi “phun lửa” vào khoảng thời gian từ 20 giờ cho đến 1 giờ sáng hôm sau trên các tuyến đường thuộc phường Tân An; Ninh Kiều; Cái Khế; An Bình; Hưng Phú để xin tiền. Trong đó có 3 đối tượng thường xuyên chở các bé đi “phun lửa” gồm: Phú, Giàu và Ngân. Giữa Lượm và nhóm trẻ không có quan hệ huyết thống, mục đích Lượm nuôi nhóm trẻ trên là để đi “phun lửa” xin tiền đem về cho Lượm.

Số tiền nhóm trẻ xin được từ việc “phun lửa” bị các đối tượng thu hết sau đó đem về đưa cho Lượm và Trang, các đối tượng được Lượm chia tiền công chở đi khoảng 200.000 đồng/đêm. Đối với nhóm trẻ, Lượm cho từ 50.000 - 100.000 đồng/ngày để tiêu xài và chơi game. Ngoài ra, Lượm còn chi tiền cho cha mẹ nhóm trẻ khoảng 12 triệu đồng/tháng, còn lại vợ chồng Lượm cất giữ. Trung bình mỗi tháng vợ chồng Lượm thu lợi bất chính từ việc “phun lửa” của nhóm trẻ khoảng 30 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ kết hợp Công an phường Ninh Kiều củng cố chứng cứ xử lý các đối tượng theo quy định.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết