Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, mà còn là yêu cầu cấp thiết để giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ. Tham nhũng, tiêu cực là “giặc nội xâm”, làm xói mòn đạo đức cách mạng, suy giảm uy tín của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chính là hành động tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng, là biểu hiện sinh động của tinh thần “lấy dân làm gốc”, nhằm củng cố nền tảng đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc ở trong lòng. Nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm, như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình.” Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay phải luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Đồng thời, cần kiên quyết đấu tranh, phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận thành quả của Đảng và Nhà nước ta trong lĩnh vực này, qua đó giữ vững niềm tin của nhân dân, bảo vệ uy tín của Đảng và giữ gìn những thành quả cách mạng mà bao thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.
Thực tiễn những năm qua đã chứng minh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự “của dân, do dân và vì dân”, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Ngày nay, công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai với phương châm nhất quán mà Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không kể đó là ai”. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành toàn diện, đồng bộ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Ở đâu có “giặc” thì ở đó phải có lực lượng đấu tranh, không dung túng, không bao che, không thỏa hiệp.
Tại phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo, đã nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, đảng viên cần thấy rõ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng, khẩn trương, cấp bách; bất kỳ ai có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cản trở đổi mới, cản trở sự phát triển của đất nước trong lúc này, không chỉ có tội mà còn có lỗi rất lớn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân”. Những lời chỉ đạo sâu sắc ấy tiếp tục là kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với “giặc nội xâm”, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.
Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, Bộ Chính trị khóa XI đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013), do Tổng Bí thư trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo. Quyết định mang tính đột phá này cho thấy sự quan tâm đặc biệt và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác này được triển khai đồng bộ, sâu rộng trên phạm vi toàn quốc, được quán triệt đến từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị và đến tận các chi bộ cơ sở. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu - Bí thư chi bộ, đội ngũ đảng viên đã được học tập, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, qua đó góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách lợi dụng vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta để xuyên tạc, bôi nhọ và hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước. Chúng tung ra những luận điệu sai trái, cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn còn nhiều vụ việc chưa được xử lý nghiêm, hoặc xử lý qua loa, thiếu minh bạch, từ đó gieo rắc hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Không dừng lại ở đó, chúng còn xuyên tạc, bóp méo các quy định của pháp luật như Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ luật Hình sự và các văn bản liên quan, cho rằng còn nhiều “khe hở” để lợi dụng, nhằm phủ nhận nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cuối cùng của chúng là từng bước làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, gây mất ổn định chính trị - xã hội, phục vụ cho âm mưu “diễn biến hòa bình” và chống phá cách mạng Việt Nam.
Để đấu tranh, phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, sai trái về lý luận, thực tiễn và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay, cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, khoa học và toàn diện. Theo tác giả, tình trạng tham nhũng, tiêu cực vẫn còn diễn ra là do bắt nguồn từ ba nguyên nhân cơ bản sau:
Thứ nhất, do một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức vụ, quyền hạn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng chức vụ để vụ lợi cá nhân.
Thứ hai, công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát ở một số lĩnh vực, địa phương, cơ quan còn hạn chế; cơ chế, chính sách chưa thật sự đồng bộ, còn sơ hở, chưa phát huy tốt vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và báo chí.
Thứ ba, sức ép của mặt trái cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, cùng với sự phát triển nhanh của kinh tế - xã hội, dẫn đến nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp, tạo điều kiện cho tham nhũng, tiêu cực phát sinh nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thật sự góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tác giả xin đề xuất một số giải pháp trọng tâm sau:
Một là, chú trọng xây dựng con người Việt Nam toàn diện, gắn liền với bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, sự liêm khiết và chí công vô tư. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần đạo đức cách mạng, kiên định trước mọi cám dỗ của vật chất, danh lợi. Khi con người có nền tảng đạo đức vững vàng, sống theo chuẩn mực văn hóa dân tộc thì sẽ không còn “đất sống” cho chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng và tiêu cực. Như dân gian đã dạy: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Hai là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cần tập trung thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Bộ luật Hình sự, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Mọi hành vi tham nhũng phải được xử lý nghiêm minh, công bằng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cần được tiến hành thường xuyên, khách quan, bảo đảm tính minh bạch và thượng tôn pháp luật.
Ba là, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nhất là Bí thư chi bộ và đảng viên giữ vai trò nêu gương, phải luôn gắn trách nhiệm của mình với công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, người thân trong gia đình và toàn xã hội cùng tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng. Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cơ quan báo chí trong việc giám sát cán bộ, công chức, đảng viên.
Bốn là, cần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, gia đình và xã hội, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho thế hệ trẻ, tạo nền tảng vững chắc trong việc hình thành con người có phẩm chất tốt đẹp, có ý thức tự giác trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, chú trọng cải thiện môi trường sống và làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Những giải pháp trên nếu được thực hiện đồng bộ, thường xuyên và nghiêm túc sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Dân tộc Việt Nam ta với bề dày hơn bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã trải qua bao cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược hùng mạnh nhất. Sức mạnh đó được hun đúc từ lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và bản lĩnh quật cường của con người Việt Nam. Chính những giá trị trường tồn ấy là nền tảng vững chắc để chúng ta tin tưởng rằng: dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù phải đối mặt với bất cứ loại “giặc” nào, kể cả giặc nội xâm tham nhũng hay giặc ngoại xâm tư tưởng, dân tộc Việt Nam nhất định sẽ giành thắng lợi vẻ vang, tiếp nối truyền thống anh hùng của cha ông, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và phát triển bền vững.
NGUYỄN VŨ ANH