Mới đây, tại TP Cần Thơ, Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương; bàn thảo hướng hợp tác và tăng cường kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) 2 địa phương. Tại hội nghị, 2 bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong thương mại, logistics, thương mại điện tử và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư hạ tầng công nghiệp - thương mại và hỗ trợ kết nối thị trường cho sản phẩm chủ lực của mỗi địa phương.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh (thứ 3 bên phải qua), giới thiệu sản phẩm OCOP của Bắc Ninh tại hội nghị.
TP Cần Thơ là trung tâm của vùng ÐBSCL, cửa ngõ đến với miền Tây Nam Bộ trù phú với nhiều nét văn hóa, kinh tế đặc trưng. Sau hợp nhất (TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang), TP Cần Thơ mở ra không gian phát triển mới là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, khoa học - công nghệ và y tế của vùng ĐBSCL.
Tỉnh Bắc Ninh mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Tỉnh có vị trí chiến lược nằm trên 2 tuyến hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc, đồng thời nằm trên trục động lực kinh tế Bắc - Nam của Việt Nam...
Hội nghị của ngành Công Thương TP Cần Thơ và tỉnh Bắc Ninh với sự tham gia của lãnh đạo ngành Công Thương và gần 30 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà phân phối… của 2 địa phương. Ðiều này cho thấy sự quan tâm và nhu cầu kết nối giữa các đơn vị khá lớn. Tại hội nghị, bên cạnh trao đổi về kinh nghiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương, đại diện các doanh nghiệp, HTX giới thiệu hoạt động sản xuất, phân phối, tiêu thụ hàng hóa. Các đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi về cơ hội, lợi thế, tiềm năng phát triển thị trường và các sản phẩm tiêu biểu; hướng hợp tác giao thương, kết nối cung cầu giữa hai địa phương thời gian tới.
Trong khuôn khổ hội nghị cũng tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, HTX hai địa phương; kết nối tiêu thụ các sản phẩm này vào điểm kinh doanh OCOP của Cần Thơ và Bắc Ninh. Tham gia hoạt động kết nối phía Cần Thơ có các doanh nghiệp là những đơn vị sản xuất, kinh doanh với các mặt hàng dược phẩm, gạo, cá các loại và các sản phẩm chế biến từ cá, doanh nghiệp phân phối.
Bà Huỳnh Thị Kiều Tiên, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất thương mại Quang Ðăng, cho biết: Doanh nghiệp có cửa hàng kinh doanh đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành ĐBSCL. Định hướng phát triển sau 8 năm hoạt động, song song với đồng hành quảng bá, kinh doanh sản phẩm đặc sản của ĐBSCL, doanh nghiệp hướng đến hợp tác với các đơn vị để đặt hàng sản xuất sản phẩm riêng và sản phẩm sữa gạo lức tím than sử dụng nguyên liệu gạo ST25 là sản phẩm đầu tiên được phát triển theo định hướng này. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ mở rộng thêm điểm trưng bày sản phẩm đặc sản của các vùng miền trong cả nước. Hy vọng, thông qua hội nghị kết nối lần này, các doanh nghiệp giữa Cần Thơ và Bắc Ninh sẽ có thêm nhiều cơ hội trao đổi, quảng bá, kinh doanh các đặc sản địa phương của nhau.
Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, cho biết: Thời gian qua, địa phương triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại với nhiều địa phương trong cả nước nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trao đổi giới thiệu sản phẩm. Chuyến công tác của Đoàn tại các tỉnh, thành phía Nam để các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của 2 Sở học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương cũng như tìm hướng kết nối thương mại; đặc biệt cho sản phẩm đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP của tỉnh tại TP Cần Thơ cũng như các tỉnh phía Nam. Kỳ vọng các doanh nghiệp, HTX 2 bên sẽ tìm kiếm những nhà cung ứng, phân phối sản phẩm đạt yêu cầu từ những sự kiện kết nối này.
Ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc HTX Sản xuất và tiêu thụ mỳ Chũ Nam Thể, Quyền Hội trưởng Hội Sản xuất và tiêu thụ mỳ Chũ Lục Ngạn (quản lý 28 HTX sản xuất mỳ Chũ), cho biết: "Sản phẩm mỳ Chũ là sản phẩm truyền thống lâu đời của địa phương; là thương hiệu mạnh của tỉnh, tạo được vị thế tầm quốc gia và được vinh danh là sản phẩm OCOP 4 sao, ngày càng được biết đến nhiều ở trong và ngoài nước. Để nâng cao năng suất, chất lượng, các HTX đầu tư công nghệ hiện đại vào sản xuất. Năm 2024, sản lượng của Hội đạt khoảng 17.000 tấn. Chúng tôi mong muốn giới thiệu và tiêu thụ mỳ Chũ vào thị trường Cần Thơ; đặc biệt mong kết nối với doanh nghiệp cung ứng gạo (nguyên liệu chính sản xuất mỳ).
Thông tin thêm tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nam chia sẻ: “Các HTX đang “đói” đầu vào. Đó là rất cần nguồn gạo để sản xuất mỳ Chũ. Trong khi đó, Cần Thơ được biết đến với tiềm năng lớn trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo. Việc hợp tác được thực hiện theo phương thức: chúng tôi sẽ đặt hàng cho các đơn vị ở Cần Thơ trồng loại lúa theo yêu cầu (phù hợp sản xuất mỳ); phía Cần Thơ có thể hỗ trợ trong việc quảng bá để sản phẩm mỳ Chũ ngày càng được người tiêu dùng phía Nam biết và chọn dùng”.
Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, phát biểu: "Thông qua cuộc làm việc giữa 2 địa phương không chỉ dừng lại trao đổi kinh nghiệm quản lý ngành Công Thương mà còn là để hỗ trợ, thúc đẩy kết nối cho doanh nghiệp 2 bên mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa lẫn nhau. Các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, đặc biệt sản phẩm thế mạnh của Cần Thơ và ĐBSCL là nông thủy sản và lúa gạo sẽ mở rộng được thị trường tiêu thụ không chỉ tại Bắc Ninh mà lan rộng ra các tỉnh, thành phía Bắc. Sở Công Thương TP Cần Thơ cũng đã chuẩn bị các điểm để giới thiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp, HTX của tỉnh Bắc Ninh muốn hợp tác, kinh doanh hàng hóa tại Cần Thơ. Trong đó, khu du lịch Cantho ECO Resort là điểm hợp tác kinh doanh điển hình; cùng đó là một số điểm chuyên kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng có vị trí thuận tiện tại khu vực trung tâm thành phố".
Tại hội nghị, các bản ghi nhớ thỏa thuận kết nối hợp tác đã được các doanh nghiệp hai địa phương ký kết. Theo đó, hợp tác mua bán và cung ứng sản phẩm của doanh nghiệp, HTX của hai địa phương… tạo tiền đề để hai địa phương tăng cường hơn nữa sự hợp tác giao thương trong tương lai. Qua đó, triển khai có hiệu quả hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm của 2 địa phương, hướng tới kết nối tiêu thụ sản phẩm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng Sông Hồng.
Bài, ảnh: KHÁNH NAM