(CTO) - Sáng 26-9, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đến đặt vòng hoa, thắp hương viếng Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ và Tượng đài Bác Hồ.

Các đại biểu dự lễ viếng Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Ảnh: LÝ ANH LAM
Tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ ở phường Bình Thủy, Đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đồng thời báo công về những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ 2020-2025; khẳng định tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và luôn đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng TP Cần Thơ văn minh, hiện đại, vững vàng cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu vào viếng trong Điện thờ của Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Ảnh: LÝ ANH LAM
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính, lãnh đạo thành phố và Đoàn đại biểu đã tưởng nhớ và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, đã anh dũng hy sinh vì cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội để hôm nay Tổ quốc ta, non sông ta được nối liền một dãy, đất nước ta ngày càng giàu mạnh và quê hương TP Cần Thơ ngày càng phát triển nhanh và bền vững, nhân dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu dâng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ảnh: ANH DŨNG
Trước anh linh của 3.784 Anh hùng liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và 42.538 anh hùng liệt sĩ trên toàn thành phố, Đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh, đem lại độc lập, tự do cho đất nước hôm nay. Đoàn đại biểu đã dâng hoa, thắp hương tại điện thờ, đài tưởng niệm và các phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: ANH DŨNG
- Tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bến Ninh Kiều, Đoàn đại biểu ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thông tin những thành tựu nổi bật Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025. Khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác; ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; xây dựng và phát triển TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NGỌC QUYÊN
Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu thành kính dâng hoa, thắp hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam; Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NGỌC QUYÊN
Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 26 đến 28-9-2025 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ với sự tham dự của 485 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 143.000 đảng viên của Đảng bộ thành phố.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội là dấu mốc quan trọng đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết và kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời xác định quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030 và giai đoạn phát triển tiếp theo, tương xứng vị thế trung tâm, động lực phát triển của vùng ĐBSCL.
|
ANH DŨNG - NGỌC QUYÊN