19 giờ 30 phút ngày 14-10, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu tuyển Nepal trong trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027, trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Mặc dù giành chiến thắng 3-1 ở lượt đi, nhưng những diễn biến trên sân Gò Đậu có thể nói là rất khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam. Không phải khó vì đối thủ gây sức ép, mà vì lối đá tấn công của tuyển Việt Nam vẫn khá bế tắc trước sự kiên trì, phòng ngự chặt chẽ của Nepal.

Tạt bóng cho Tiến Linh (22) đánh đầu là phương án tấn công chủ yếu của tuyển Việt Nam trong trận lượt đi với Nepal. Ảnh: VNE
Thống kê sau trận lượt đi, tuyển Việt Nam dứt điểm 24 lần, trong đó bóng đi trúng khu vực cầu môn 10 lần (ghi 3 bàn), tỷ lệ kiểm soát bóng 75% với 11 lần đá phạt góc. Các con số này hoàn toàn vượt trội so với Nepal lần lượt chỉ có 2 cú dứt điểm, 1 lần trúng khu vực cầu môn và ghi 1 bàn thắng, kiểm soát bóng chỉ 25% với 1 quả phạt góc. Nepal còn bị 1 thẻ đỏ, chơi thiếu người trong suốt thời gian hiệp 2.
Các con số thống kê cho thấy sự áp đảo hoàn toàn, nhưng thực tế trên sân không hẳn dễ dàng. Tiến Linh sớm ghi bàn dẫn trước ở phút thứ 9, nhưng chưa đến 10 phút sau thì Nepal gỡ hòa. Sau tình huống này, các cầu thủ Việt Nam kiểm soát bóng, nhưng vấp phải hàng phòng ngự dày đặc và kiên cường của Nepal, khiến các phương án tấn công bế tắc.
Khi hậu vệ Laken Limou nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1, những tưởng hiệp 2 sẽ rất dễ cho đội chủ nhà. Nhưng phải đến phút 67, hậu vệ Xuân Mạnh mới ghi được bàn thắng từ một pha bóng cố định, trước khi Văn Vĩ lập công ở phút 72.
Được dự đoán không quá khó khăn trước đối thủ đang xếp hạng 176 FIFA, nhưng đội tuyển Việt Nam đã phải trải qua trận đấu căng thẳng mới có thể giành trọn 3 điểm. Trận đấu này cho thấy lối chơi tấn công của tuyển Việt Nam thiếu sự biến hóa, đa dạng, nhất là khâu dứt điểm.
HLV Kim Sang-sik phát biểu sau trận lượt đi: “Mặc dù số cơ hội dứt điểm rất nhiều và đáng ra chúng tôi phải ghi được nhiều bàn hơn, nhưng 3 bàn thắng cũng là một thành công. Khâu kết thúc cần chắt chiu hơn thì đội sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Bàn thua đến từ tình huống cố định, các cầu thủ cần tập trung hơn trong khâu phòng ngự. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện điều này ở những trận tới”.
Dù tuyển Việt Nam chơi chưa hay, nhưng HLV Kim Sang-sik đang có những cá nhân có phong độ tốt. Không chỉ ghi bàn mở tỷ số, Tiến Linh cho thấy vai trò thủ lĩnh hàng công. Hoàng Đức cũng là điểm sáng trong lối chơi nhờ kỹ thuật và khả năng phân phối bóng. Văn Vĩ vẫn thể hiện được cái duyên ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong năm qua. Xuân Mạnh cũng đáng khen khi có thể chơi trung vệ lẫn hậu vệ phải này rất tích cực tham gia tấn công.
Với những gì mà các học trò đã thể hiện trong trận lượt đi, HLV Kim Sang-sik có lẽ chưa thể yên tâm. Nepal là đội bóng chơi có kỷ luật và thể lực rất tốt. Vì vậy, trận lượt về này là cơ hội tốt để HLV Kim Sang-sik có thể thử nghiệm đội hình, điều chỉnh lối đá tấn công hiệu quả hơn và có thể trao cơ hội cho các cầu thủ đang chuẩn bị cho SEA Games như Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn…
THÁI BÌNH