14/10/2025 - 17:21

Xã An Thạnh - Vững bước trên hành trình đổi mới 

Xã An Thạnh chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính (cũ) - xã An Thạnh 1, An Thạnh Tây, An Thạnh Đông và thị trấn Cù Lao Dung. Xã An Thạnh hôm nay đã và đang khẳng định vị thế của một địa phương năng động, giàu tiềm năng và đang từng bước phát triển bền vững. Dưới ánh sáng nghị quyết của Đảng, cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, An Thạnh đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030 - một hành trình của đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Bước chuyển mình từ mô hình chính quyền 2 cấp

Xã An Thạnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1668/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xã có 17 ấp, với tổng diện tích tự nhiên 9.492ha, dân số 37.605 người. Triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp - một chủ trương lớn của Bộ Chính trị đã mở ra cho An Thạnh một cơ chế điều hành tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực hơn. Bộ máy hành chính được sắp xếp lại khoa học, hoạt động đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã An Thạnh đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng ủy xã đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm vào thực tiễn.

Các nghị quyết tập trung vào việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng vị trí công tác, đồng thời phân công, phân cấp rõ ràng trách nhiệm, thẩm quyền gắn với kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ. Đảng ủy xã cũng đặc biệt quan tâm đến công tác tư tưởng, tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong giai đoạn mới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh, Trần Văn Nguyên khẳng định: “Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước đột phá quan trọng trong tiến trình đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý nhà nước ở cơ sở. Mô hình này không chỉ giúp bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn mà còn tạo điều kiện để chính quyền gần dân, hiểu dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đây là tiền đề quan trọng để An Thạnh phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.”

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cũng nhấn mạnh, chính quyền hai cấp đã giúp xã tăng tính chủ động trong điều hành, giảm tầng nấc trung gian, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Cán bộ, công chức được rèn luyện trong môi trường quản lý hiện đại, chuyên nghiệp, hướng đến phục vụ chứ không phải quản lý đơn thuần.

Đồng thời, Đảng bộ xã An Thạnh đã tập trung cao cho công tác kiện toàn tổ chức. Toàn xã hiện có 42 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với 1.538 đảng viên (trong đó có 508 đảng viên nữ, 27 đảng viên dân tộc thiểu số), các tổ chức đảng duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, nội dung sinh hoạt ngày càng được đổi mới, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao rõ rệt, góp phần củng cố sức chiến đấu của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng ủy và UBND xã được thành lập, kiện toàn đầy đủ, bảo đảm hoạt động đồng bộ, thông suốt. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sắp xếp hợp lý, phát huy năng lực, sở trường công tác, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Một dấu mốc quan trọng là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, trong đó có 11 đồng chí trong Ban Thường vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thể hiện sự thống nhất ý chí, trí tuệ và niềm tin của toàn Đảng bộ. Đây là tập thể lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, đủ năng lực và uy tín để dẫn dắt xã An Thạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ mới.

Điểm sáng của “Ngày thứ Bảy vì dân”

Trong quá trình xây dựng và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy xã An Thạnh luôn xác định rõ quan điểm xuyên suốt: phục vụ Nhân dân là mục tiêu, là động lực và cũng là thước đo cao nhất của hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền.

Tư tưởng “lấy dân làm gốc” được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực - từ việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đến việc tổ chức các mô hình dân vận khéo, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với Nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc chính đáng của người dân. Đảng bộ xã quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh.” Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều thấm nhuần tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gắn bó mật thiết với Nhân dân, coi sự hài lòng của người dân là thước đo của sự hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã An Thạnh.

Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy, UBND xã An Thạnh đã triển khai nhiều giải pháp để cụ thể hóa chủ trương theo tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”. Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Thạnh được thành lập và vận hành từ 1-7-2025, đến nay đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác phục vụ hành chính công, các hồ sơ được giải quyết kịp thời, trước hạn, không để tồn đọng, kéo dài. Đặc biệt với mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân” là một điểm sáng trong “Cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân”. Đồng chí Võ Thanh Nhanh, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Thạnh, cho biết: “Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025, Trung tâm đã trở thành đầu mối quan trọng trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Ngay từ những ngày đầu, Trung tâm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân và tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính”.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 14/10/2025, Trung tâm đã tiếp đón trên 3.265 lượt công dân đến liên hệ để thực hiện các TTHC; đã tiếp nhận và giải quyết 2927 hồ sơ thuộc các nhóm lĩnh vực như: tư pháp - hộ tịch; xây dựng, lưu thông hàng hóa, kinh doanh, bảo trợ xã hội... Trong đó, thực hiện trên phần mềm một cửa Cần Thơ là 2.927 hồ sơ. Ngoài ra, Trung tâm còn nhận các hồ sơ hành chính thông thường (không nằm trong Bộ thủ tục hành chính) là 762 hồ sơ.

Cũng theo đồng chí Nhanh, toàn bộ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã đã được niêm yết công khai, minh bạch tại Trung tâm và trên Cổng thông tin điện tử, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, theo dõi. Bên cạnh đó, xã An Thạnh đã chủ động rà soát, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân như: đăng ký kinh doanh, đất đai, hộ tịch, chính sách xã hội... Trung tâm còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trực tuyến và tra cứu kết quả điện tử, giúp người dân dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Thực tiễn cho thấy, khi chính quyền thực sự hướng đến phục vụ Nhân dân bằng tinh thần cầu thị, trách nhiệm và hành động cụ thể, thì mọi chủ trương, chính sách đều đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin, sự đồng thuận và sức mạnh đại đoàn kết trong toàn xã hội. Đó chính là nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã An Thạnh tiếp tục vững bước trên hành trình đổi mới, xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân, sát dân.

Quyết tâm mới trong nhiệm kỳ mới

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã An Thạnh xác định rõ phương hướng: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa An Thạnh phát triển nhanh và bền vững.” Với mục tiêu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 80 - 90 triệu đồng/năm, 100% người dân được quản lý hồ sơ sức khỏe, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - An Thạnh không chỉ hướng đến những con số tăng trưởng, mà còn hướng đến sự thay đổi toàn diện về chất lượng cuộc sống, văn hóa, môi trường và con người.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thạnh ra mắt tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, kinh tế nông nghiệp hiện đại được xác định là hướng đi trọng tâm. Xã tiếp tục cơ cấu lại sản xuất theo hướng tăng giá trị, giảm chi phí, phát triển mạnh các vùng chuyên canh cây ăn trái, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nông nghiệp số, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm OCOP, kết hợp du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ để gia tăng thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Song song đó, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là khâu đột phá, hướng đến xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, tạo môi trường quản trị minh bạch, hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân. Mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân”, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và các dịch vụ công trực tuyến sẽ tiếp tục được nâng chất, trở thành biểu tượng của chính quyền phục vụ Nhân dân.

Đặc biệt, Đảng bộ xã chú trọng xây dựng con người An Thạnh thời kỳ mới - có tri thức, có văn hóa, có ý chí, biết làm chủ công nghệ và tôn trọng kỷ cương. Các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, khơi dậy tinh thần tự lực, sáng tạo trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Truyền thống đoàn kết, ý chí tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo chính là “chìa khóa” để An Thạnh viết tiếp những trang mới trên hành trình đổi mới. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của hệ thống chính trị và sự ủng hộ của Nhân dân, An Thạnh sẽ vững vàng vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, góp phần tích cực vào thành công chung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - khẳng định vị thế của một vùng đất năng động, đoàn kết, sáng tạo, đang vươn lên mạnh mẽ trên hành trình phát triển mới.

TRẦN BẠCH CÚC

Chia sẻ bài viết