17/05/2013 - 13:53

Triển vọng tìm mộ bằng công nghệ địa vật lý

Thật khó mà cáo buộc người nào đó tội mưu sát nếu cơ quan điều tra không tìm thấy thi thể của nạn nhân. Điều đó càng khó khăn hơn một khi thi thể đã bị chôn giấu.

Để giải quyết vấn đề trên, nhóm chuyên gia pháp y chuyên tìm kiếm tang chứng trong lòng đất bằng các công cụ địa vật lý ở trường Đại học Quốc gia Colombia đang phát triển những kỹ thuật có thể giúp các nhà điều tra truy tìm những nấm mồ bí mật. Kỹ thuật này cũng sẽ giúp ích cho việc tìm kiếm những ngôi mộ tập thể chôn xác những nạn nhân của tội ác chiến tranh.

Nghiên cứu do chuyên gia Jaim Pringle đến từ Đại học Keele (Anh) dẫn đầu đã mô phỏng những ngôi mộ tập thể bằng cách chôn xác những con heo tại 8 địa điểm có loại đất và khí hậu khác nhau ở khắp Colombia. Sau đó, họ sử dụng nhiều biện pháp công nghệ để tìm kiếm những ngôi mộ như sử dụng radar xuyên đất, điện trở suất, điện dẫn suất và thiết bị đo từ. Bằng cách kiểm tra các loại khí và chất lưu trong đất, các nhà nghiên cứu có thể hiểu rõ quá trình phân hủy của cơ thể người ở những điều kiện đất đai và khí hậu khác nhau, từ đó ứng dụng chúng vào các trường hợp pháp y thực tiễn.

Và các nhà khoa học hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ mang lại cho họ nhiều manh mối hơn về thời gian chết và bị chôn vùi của nạn nhân, những chi tiết quan trọng trong quá trình điều tra án mạng. Trưởng nhóm nghiên cứu Jaim Pringle cho biết: “Ngày nay, trên thế giới có hàng nghìn người mất tích do bị tra tấn hoặc sát hại rồi giấu xác… Họ cần được tìm thấy để vạch trần tội ác”.

THÚY VY (Theo Live Science)

 

Chia sẻ bài viết