09/10/2012 - 20:19

Trẻ phơi nhiễm với thủy ngân trong bụng mẹ có thể mắc bệnh ADHD

Trong nghiên cứu được thực hiện trên 600 cặp mẹ con tại Mỹ gần đây, các nhà khoa học Mỹ phát hiện những bé từng tiếp xúc với thủy ngân hàm lượng cao từ trong bụng mẹ có nhiều khả năng mắc các triệu chứng của bệnh rối loạn hiếu động thái quá/thiếu tập trung (ADHD) vào lúc 8 tuổi.

Thai phụ nên thận trọng khi chọn cá để bảo vệ sức khỏe của con. Ảnh: ecowatch.org 

Các chuyên gia đã đo mức độ phơi nhiễm với thủy ngân trước khi sinh của các bà mẹ bằng cách phân tích các mẫu tóc ngay sau khi sinh. Họ nhận thấy, nguy cơ mắc ADHD ở trẻ tăng từ 40-70% nếu tiếp xúc với thủy ngân – một kim loại nặng đầu độc hệ thần kinh – vượt mức tiêu chuẩn (1 microgram/gram). Mối liên hệ này chủ yếu tìm thấy ở các bé trai vì nghiên cứu từng chứng minh bé trai phản ứng khác với bé gái trước các hóa chất làm thay đổi hệ nội tiết.

Kết quả trên ủng hộ một nghiên cứu gần đây ở Canada cho rằng những trẻ tiếp xúc với thủy ngân hàm lượng cao trước khi chào đời (được đo bằng mẫu máu lấy ở dây rốn) có nguy cơ cao mắc các triệu chứng của bệnh ADHD ở độ tuổi từ 8-14.

Theo các chuyên gia, thai phụ thường được khuyên ăn các loại cá có nhiều dầu ít nhất 2 lần/tuần để giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, họ cần tránh xa các loài cá lớn thường bị nhiễm thủy ngân như cá mập, cá ngừ, cá tuyết mà chỉ nên dùng cá hồi, cá trích, cá thu và cá mòi.

HOÀNG NAM (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết