16/01/2013 - 10:10

Trẻ nhỏ ăn quà vặt dễ mắc hen suyễn và chàm bội nhiễm

Phụ huynh nên khuyến khích trẻ nhỏ ăn nhiều rau quả thay cho quà vặt. Ảnh: gethealthinformations 

Nếu ăn quà vặt 3 lần trong một tuần, trẻ nhỏ có thể dễ mắc chứng hen suyễn và chàm bội nhiễm, nghiên cứu của các nhà khoa học New Zealand cho biết.

Các nhà khoa học tại trường Đại học Auckland (New Zealand) đã thực hiện cuộc nghiên cứu thông qua việc kiểm tra chế độ ăn của hơn 181.000 trẻ nhỏ ở độ tuổi 6-7 và 319.000 thanh thiếu niên trong độ tuổi 13-14 ở hơn 50 quốc gia.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những thanh thiếu niên hay ăn quà vặt như bánh mì kẹp thịt 3 lần hoặc hơn trong một tuần có đến 39% nguy cơ mắc chứng hen suyễn nghiêm trọng trong khi tỷ lệ này ở trẻ nhỏ hơn là 27%.

Các nhà khoa học lo ngại lượng chất béo bão hòa cao có thể làm giảm hệ miễn dịch ở trẻ em. Nhóm nghiên cứu cho rằng thức ăn nhanh có thể góp phần gia tăng khả năng mắc chứng hen suyễn, dị ứng mắt kết hợp với viêm mũi và chàm bội nhiễm. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng thường xuyên ăn trái cây và rau quả cũng là một cách để phòng ngừa các căn bệnh trên.

LÊ NGUYÊN (Theo Ani.com)

Chia sẻ bài viết