21/07/2012 - 20:12

Trào lưu kết hợp âm nhạc với châm biếm hài hước

Gần đây trong làng nhạc Hàn (K-pop) xuất hiện xu hướng mới – đó là những nhóm nhạc ngẫu hứng với sự góp giọng của các diễn viên hài. Nổi bật là sự xuất hiện của nhóm 2 người “Hyung-don và Dae-jun” - kết hợp 2 tên tuổi: danh hài Jung Hyung-don và tay chơi nhạc rap nổi tiếng Def Conn. Không hề lép vế trước sự trở lại ồ ạt của các nhóm nhạc thần tượng, ca khúc “The Song That’s Even Worse When You Listen to it During a Bad Time” (Bài hát khiến bạn buồn hơn nếu nghe khi buồn) của nhóm ngẫu hứng này duy trì được vị trí khá cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Nhiều người coi đây như một luồng gió lạ thổi vào K-pop.

Nhóm 2 người “Hyung-don và Dae-jun” rất thành công với ca khúc “The Song That’s Even Worse When You Listen to it During a Bad Time”.
Ảnh: Allkpop 

Trước đó, nhiều người hâm mộ K-pop từng làm quen với một ca khúc cũng nằm trong dòng cảm hứng này. Đó là “I don’t care” (Tôi không quan tâm) của nhóm Brave Guys - gồm ca sĩ Shin Bo-ra và 3 diễn viên hài Park Seong-kwang, Jung Tae-ho và Yang Sun-il. Ca khúc “I don’t care” của Brave Guys được giới chuyên môn về âm nhạc chú ý vì có ca từ và cách chơi chữ rất ấn tượng. Ví dụ từ “don’t” trong tiếng Anh bởi phát âm của từ này rất giống “tiền” trong tiếng Hàn. Nếu hiểu theo nghĩa tiếng Anh thì “tôi không quan tâm” nhưng nếu hiểu theo nghĩa tiếng Hàn thì lại thành “Tôi quan tâm đến tiền”, một lối chơi chữ khá thú vị.

Nói về trào lưu thành lập nhóm nhạc ngẫu hứng như thế này, không thể không nhắc đến sự mở đầu năm 2010 của nhóm UV với 2 thành viên là diễn viên hài Yoo Se-yoon và nam ca sĩ Muzie. Với phong cách nhạc dance pha pop của những năm 1980-1990, UV đã có những ca khúc rất được yêu mến như “No Cool I’m Sorry” (Xin lỗi vì anh không thờ ơ được) hay “Itaewon Freedom” (Sự tự do Itaewon) hát chung với nghệ sĩ Park Jin-young. UV đã đạt được khá nhiều thành công như tham gia sân khấu Lễ hội nhạc Rock, đạt giải thưởng 1 trong 20 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất tại Lễ trao giải Mnet năm 2010, những lời mời hợp tác từ các tên tuổi lớn như ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jung Jae-hyung, Yoo Hee-yul, Park Jin-young; cho thấy sự sáng tạo phá cách trong âm nhạc của họ, hay nói cách khác chính là nghệ thuật của họ không chỉ được chấp nhận mà còn được đề cao.

Không thể phủ nhận rằng âm nhạc mà các nghệ sĩ hài mang đến đang gợi lên một làn sóng mới trong giới âm nhạc Hàn Quốc. Giới chuyên môn nhận định họ vừa là một phần quan trọng của âm nhạc vừa là những người đặt nền móng cho một thể loại âm nhạc mới – âm nhạc hiện thực trào phúng, với giai điệu lồng ghép nhiều đoạn mà người nghe hay bắt gặp trong các cuộc trò chuyện hàng ngày, nội dung hiện thực và đời thường, ca từ không mỹ miều, không ẩn dụ mà rất thẳng thắn, được diễn giải theo lối kể chuyện giản dị và gần gũi.

Duyên Khánh (KBS, Allkpop)

Chia sẻ bài viết